Kết quả Paralympic Tokyo 2020 ngày 27/8: Trung Quốc tiếp tục bứt phá

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/8, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại Paralympic Tokyo 2020 mà không giành thêm được bất cứ huy chương nào. Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục bứt phá và nới rộng khoảng cách so với các đoàn khác.

Chú thích ảnh
Đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan (giữa, hàng thứ nhất) tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi sáng, vận động viên Võ Thanh Tùng đã tranh tài ở nội dung 50m bơi bướm hạng thương tật S5. Thanh Tùng thi đấu ở lượt 2, làn số 2, cùng 5 đối thủ khác tới từ Ủy ban Paralympic Nga, Trung Quốc, Brazil và Colombia. Tuy nhiên, vận động viên này đã bị loại vì phạm quy.

Vào buổi chiều, đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan cũng tranh tài ở hạng cân 55kg của nữ. Trong lần cử thứ nhất, Tuyết Loan đã không thành công ở mức cử 95kg. Mặc dù vậy, cô vẫn quyết định nâng mức cử lên 97kg ở lần cử thứ 2 và thành công với mức cử đăng ký này. Ở lần cử thứ 3, đô cử người TP Hồ Chí Minh tiếp tục thành công ở mức cử cao hơn là 103kg. Chung cuộc, Tuyết Loan chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trong tổng số 9 vận động viên thi đấu.

Mặc dù không giành được huy chương nhưng thành tích của Tuyết Loan vẫn cao hơn so với kỳ Paralympic 2016 ở Rio de Janeiro. Tại Paralympic cách đây 5 năm, đô cử này chỉ đạt thành tích 88kg, xếp hạng 8 chung cuộc.

Chú thích ảnh
Vận động viên Mariana Shevchuk (giữa) của Ukraine đoạt HCV cử tạ nữ 55kg, tại Paralympic Tokyo 2020, Nhật Bản ngày 27/8/2021. HCB nội dung này thuộc về Xiao Cuijuan của Trung Quốc và HCĐ được trao cho Duman Besra của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Tính tới 22 giờ ngày 27/8 (giờ Tokyo), đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm 22 huy chương, nâng tổng số huy chương của đoàn này lên 45, trong đó có 20 Huy chương Vàng (HCV), 11 Huy chương Bạc (HCB) và 14 Huy chương Đồng (HCĐ). Với kết quả này, đoàn Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.

Các đoàn đứng ở vị trí thứ 2 và 3 là Vương quốc Anh và Ủy ban Paralympic Nga (RPC) đều có 9 HCV nhưng Vương quốc Anh tạm đứng trên RPC khi có nhiều hơn 2 HCB. Trong khi đó, đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản đang tạm xếp ở vị trí thứ 13 với 2 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Cho đến thời điểm này, đã có trên 50 đoàn giành được huy chương, trong đó đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 41 với 1 HCB của đô cử Lê Văn Công. Ngoài Việt Nam, có 3 đoàn thể thao khác ở khu vực Đông Nam Á đã giành được huy chương là Singapore (1 HCV, vị trí thứ 35), Indonesia (1 HCB, 1 HCĐ, vị trí 30), Thái Lan (1 HCĐ, vị trí thứ 46).
 
Sau đây là 10 đoàn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngày 27/8:

TT  Đoàn                            HCV         HCB       HCĐ       Tổng
 
1. Trung Quốc                      20              11           14           45
2. Vương quốc Anh               9               10           9             28
3. Ủy ban Paralympic Nga    9                7            10           26
4. Ukraine                              3               13            6            22
5. Australia                            7                4             8            19
6. Brazil                                 6                4             7            17
7. Italy                                   4                5             4             13
8. Mỹ                                     6                5             1             12
9. Hà Lan                               5                4             3            12
10. Pháp                                 2                4             4            10

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Paralympic Tokyo 2020: Ngày 26/8, Việt Nam có HCB, Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng
Paralympic Tokyo 2020: Ngày 26/8, Việt Nam có HCB, Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công tại Paralympic Tokyo khi có được chiếc Huy chương Bạc (HCB) quý giá ở nội dung cử tạ hạng cân 49kg của vận động viên (VĐV) Lê Văn Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN