Ông Dương Trí Thành được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam

Ngày 19/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2021). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 25 Ủy viên. Tổng Giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam Dương Trí Thành được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa mới 2018-2021.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Arlines đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa II. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đại hội cũng đã bầu ra 3 Phó Chủ tịch gồm: ông Lâm Quang Thành, Lê Trường Giang và ông Nguyễn Hải Đường; trong đó ông Nguyễn Hải Đường - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Tổng cục Thể dục thể thao) kiêm thêm chức vụ Tổng thư ký Liên đoàn. 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2021, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phấn đấu thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu các môn đua thuyền Rowing và Canoeing ngày càng rộng rãi trong cả nước. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các Liên đoàn Đua thuyền quốc tế, châu Á, khu vực Đông Nam Á, cũng như các quốc gia có phong trào Đua thuyền mạnh trên thế giới.

Khai thác các chương trình phát triển, hỗ trợ quốc tế để tạo điều kiện cho các đội tuyển tập huấn và thi đấu quốc tế, đưa hoạt động của Liên đoàn vào chiều sâu và hiệu quả. Trước mắt, Liên đoàn sẽ tập trung chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Indonesia; đồng thời củng cố lực lượng cho các kỳ SEA Games 29, 30, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam khắc phục những khó khăn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức xã hội và sự hỗ trợ của các Liên đoàn quốc tế để triển khai có hiệu quả các hoạt động sự nghiệp của mình trong nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa II. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Thay mặt Ban chấp hành Liên đoàn đua thuyền Việt Nam khóa mới, Chủ tịch Liên đoàn Dương Trí Thành chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đáp lại những tình cảm của lãnh đạo, cũng như đông đảo người hâm mộ môn Đua thuyền Việt Nam dành cho Ban chấp hành.

Ngoài ra, Ban chấp hành Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cũng sẽ nỗ lực vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng quy chế vận động tài trợ của Liên đoàn để tăng hơn nữa nguồn thu cho các hoạt động hành năm; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá các sự kiện quốc tế và quốc gia nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả cũng như các nhà tài trợ vào bộ môn Đua thuyền…

Tại Đại hội, tập thể  Ban chấp hành Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa I đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam khóa I, ông Phạm Ngọc Minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng nhiều cá nhân được trao Bằng khen của Bộ.

Đua thuyền hiện đang là một trong những môn thể thao có phong trào mạnh nhất trong các môn Thể thao hoạt động liên quan đến môi trường nước tại Việt Nam với hệ thống thi đấu quốc gia được hoàn thiện. Trong thời gian qua, Đua thuyền Việt Nam đã  đăng cai tổ chức thành công 5 giải thi đấu quốc tế, trong đó có giải lướt ván buồm vô địch thế giới RS:One lần thứ 5 năm 2017 tại Hội An - Quảng Nam; giải lướt ván diều Vô địch châu Á năm 2016 tại Ninh Thuận; trình độ của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên được nâng lên, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng.

Tham gia các sự kiện thể thao quốc tế trong nhiệm kỳ thứ I, Đua thuyền Việt Nam đã đạt được 179 huy chương các loại trong đó có 73 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc, 48 huy chương Đồng. Trong đó một số thành tích nổi bật như: 9 huy chương Vàng SEAGames 28 năm 2015 tại Singapore xếp thứ Nhì toàn đoàn; tại ASIAD Incheon Hàn Quốc năm 2014 giành được 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng; lần đầu tiên có vận động viên giành ngôi vô địch châu Á môn Canoeing tháng 11 năm 2015, giành 1 huy chương vàng tại giải Cúp Canoeing nữ thế giới tổ chức tại Cộng hòa Pháp tổ chức tháng 6 năm 2016, là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á từ trước đến nay có 2 thuyền vượt qua vòng loại vào tham dự Olympic Rio Brazil 2016, luôn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại giải vô địch Rowing Đông Nam Á và Cúp Rowing châu Á.

Quốc Trị (TTXVN)
Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Ủy ban này, trình Chính phủ cho ý kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN