Olympic Sochi 2014 và những con số thú vị

Chỉ còn vài giờ nữa, lễ khai mạc Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014) lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga. Được xem là kỳ Olympic đắt đỏ nhất trong lịch sử, Olympic Sochi 2014 đã ghi nhận những con số và kỷ lục khá thú vị.

Hơn 40 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự lễ khai mạc diễn ra tối 7/2. Trong thời gian diễn ra Olympic, thành phố biển xinh đẹp của "Xứ sở Bạch dương" này dự kiến đón khoảng 60 nhà lãnh đạo từ các nước trên thế giới.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời sân vận động Fisht Olympic ở Sochi trong ngày tổng duyệt 5/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Tham gia thi đấu tại Olympic Sochi 2014 có khoảng 3.000 vận động viên và 3.000 thành viên các đoàn thể thao từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ có số lượng vận động viên tham gia đông nhất với 230 người, tiếp đó là chủ nhà Nga, 225 vận động viên. Trong khi đó, các quốc gia có số lượng thành viên ít nhất phải kể đến đoàn thể thao từ Quần đảo Bermuda và Quần đảo Virgin thuộc Anh, Venezuela, Timor Leste, Zimbabwe, đều chỉ có một người.

Số lượng huy chương trong kỳ đại hội này lên tới con số kỷ lục với 1.254 chiếc (trong đó có 98 bộ huy chương cho Olympic và 72 bộ cho Paralympic). Để chế tác những tấm huy chương này, các nghệ nhân Nga đã dùng đến gần 2,5kg vàng 999, 490 kg bạc 960 và 210 kg đồng. Nga đã chi số tiền khổng lồ lên tới 10 triệu USD để chế tác số huy chương trên. Điều thú vị là những vận động viên giành huy chương vàng tại đại hội sẽ được nhận thêm huy chương được làm từ mảnh vỡ của thiên thạch rơi tại Chelyabin đầu tháng 2 năm ngoái.

Hành trình rước ngọn đuốc Olympic Sochi 2014 cũng hết sức thú vị. Bắt đầu từ ngày 6/10/2013 ở thủ đô Moskva, ngọn đuốc đã được rước qua thủ phủ tất cả 83 chủ thể của Nga, đến 2.900 điểm dân cư trong 123 ngày. Chặng đường ngọn đuốc vượt qua lên tới hơn 65 nghìn km. Điều đặc biệt là ngọn đuốc này đã tới Bắc cực, đáy hồ Baikan, đỉnh Everest, được đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và lần đầu tiên trong lịch sử được đưa ra ngoài khoảng không vũ trụ.

Nga đầu tư khoảng 1.500 tỷ ruble (tương đương 50,2 tỷ USD) để chuẩn bị cho Olympic Sochi 2014. Hơn 545 công trình được xây mới, trong đó có hơn 50 khách sạn mới gồm 23.000 phòng.

Tại Sochi đã xây dựng hệ thống đường cáp treo 3S (3 dây) từ ga đường sắt Alpika Service đến ga khu trượt tuyết Laura có chiều dài 5.383 m, được xem là đường cáp treo dài nhất thế giới với chu kỳ hoạt động vòng tròn, mỗi giờ có thể chuyên chở 4.500 hành khách. Thời gian để đi hết hành trình dài 5.383 mét trên chỉ vọn vẻn 11 phút 25 giây.

Được biết, sẽ có hơn 1 triệu người là khán giả trực tiếp của Olympic Sochi 2014 và 3 tỷ người theo dõi sự kiện thể thao có quy mô quốc tế này qua truyền hình. Ước tính, trong thời gian diễn ra Olympic Sochi 2014 có khoảng 14.000 nhà báo, 90 đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới đến để thu và phát tín hiệu đi 123 quốc gia.


Nga đã chuẩn bị 47 loại tiền xu lưu niệm bằng vàng, bạc và kim loại màu với số lượng lên tới 86,7 triệu bản, đồng thời phát hành tờ tiền giấy Olympic mệnh giá 100 ruble. Đây là đồng tiền giấy Olympic đầu tiên trong lịch sử nước Nga và thứ hai trong lịch sử phong trào Olympic quốc tế. Trước đây, tờ tiền giấy lưu niệm chỉ phát hành vào năm 2008 nhân dịp Đại hội thể thao Olympic mùa Hè tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Olympic Sochi 2014 sẽ diễn ra từ 7-23/2, và Paralympic từ 7-16/3 tới. Chính phủ Nga đã huy động 37.000 người bảo đảm an ninh cho Olympic, với mức chi phí cho an ninh là 57,8 triệu ruble.


TTXVN/Tin tức

Sochi đã sẵn sàng
Sochi đã sẵn sàng

Từ ngày 7 - 23/2/2014, tại thành phố Sochi (Nga) sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông lần thứ 22. Sochi đã giành quyền đăng cai Olympic mùa đông lần đầu tiên cho nước Nga, sau chiến thắng trước hai ứng cử viên Salzburg (Áo) và Pyeongchang (Hàn Quốc), trong cuộc bỏ phiếu kín diễn ra tại Guatemala ngày 5/7/2007.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN