Olympic PyeongChang 2018: Các vận động viên, cổ động viên Triều Tiên về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trưa 26/2, gần 300 người Triều Tiên, trong đó có 22 vận động viên và 229 cổ động viên, đã đi qua biên giới hai miền để trở về nước sau khi tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. Sự kiện thể thao toàn cầu kéo dài 17 ngày này đã kết thúc tối 25/2.

Các cổ động viên Triều Tiên nhiệt thành cổ vũ cho đội nhà thi đấu tại Olympic PyeongChang 2018, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Triều Tiên đã cử đoàn lớn chưa từng có gồm 492 người tới tham dự kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên do Hàn Quốc làm chủ nhà. Ngoài các vận động viên tham gia thi đấu và cổ động viên, phái đoàn của Triều Tiên còn có nhiều nghệ sỹ và võ sinh taekwondo.
   
Hai miền Triều Tiên đã thực hiện một loạt hoạt động ngoại giao thể thao sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) đưa ra đề nghị hòa bình hiếm hoi với Hàn Quốc trong thông điệp năm mới của mình. Tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang ngày 9/2, các vận động viên của hai miền đã cùng nhau diễu hành dưới lá cờ chung mang hình Bán đảo Triều Tiên thống nhất và hai bên đã lập một đội khúc côn cầu trên băng nữ chung để thi đấu trong sự kiện thể thao này.
   

Triều Tiên có kế hoạch cử một đoàn gồm 150 người tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại PyeongChang từ ngày 9-18/3. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức đàm phán cấp làm việc vào ngày 27/2 tới để thảo luận chi tiết về kế hoạch này.

TTXVN/Báo Tin tức
Mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong mọi đối thoại với Triều Tiên
Mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong mọi đối thoại với Triều Tiên

Các cuộc đối thoại với Triều Tiên có thể mở ra một "con đường tươi sáng hơn" cho quốc gia này, song những cuộc thương lượng này đều phải dẫn đến mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN