Olympic 2012: 'Tia chớp' đi vào lịch sử với chiến thắng kép

"Tia chớp" Usain Bolt người Jamaica (Giamaica), 25 tuổi, là người đầu tiên chiến thắng kép ở cự li 200m nam với thành tích 19,32 giây và cự li 100m với thành tích 9,63 giây tại Thế vận hội Olympic Lon Don 2012

Usain Bolt lập kỳ tích khi giành Huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100m nam với thành tích 9,63 giây tại Olympic 2012 diễn ra ở London, Anh ngày 6/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Với chiến thắng này, tên tuổi của Bolt đã đi vào lịch sử Olympic khi anh bảo vệ thành công chức vô địch ở cả hai nội dung chạy nước rút.

Dưới sự cổ vũ của 80.000 khán giả ở sân vận động Olympic tối 9/8, các vận động viên người Jamaica đã khẳng định thế mạnh của mình trên đường chạy 100m.

Hai người đồng hương của Bolt là Yohan Blake và Warren Weir đã lần lượt giành Huy chương bạc và Huy chương đồng với thời gian là 19,44 giây và 19,84 giây.

Đây đều là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của hai vận động viên đạt được ở cự li này.


Tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, Bolt đã đoạt Huy chương vàng Olympic ở cự li 200m đầu tiên của mình với thành tích 19,30 giây và đây cũng là kỷ lục thế giới ở thời điểm đó. Vận động viên người Jamaica này sẽ có cơ hội giành huy chương vàng Olympic thứ sáu cho riêng mình khi anh thi đấu ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m dành cho nam vào ngày 10/8.


TTXVN/ Tin Tức


Cựu vũ công ballet thi ném búa Olympic
Cựu vũ công ballet thi ném búa Olympic

Trước 80.000 khán giả tại sân vận động Olympic, hôm 8/8, cựu vũ công ballet người Anh Sophie Hitchon đã đạt thành tích 71,98 mét của môn ném búa, phá sâu kỷ lục Anh tới 37 cm và giành quyền lọt vào trận chung kết diễn ra ngày 10/8.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN