Nhật Bản tiếp tục tạo 'địa chấn', hiên ngang bước vào vòng 1/8 với ngôi vị đầu bảng E

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha chỉ cần 1 kết quả hòa trước Nhật Bản là chắc chắn giành vé đi tiếp. Nhưng họ đã không hoàn thành được mục tiêu tối thiểu đó.

Chú thích ảnh
Niềm vui vỡ oà của các tuyển thủ Nhật Bản khi giành chiến thắng ngoạn mục trước Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 4 điểm có được sau 2 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại cao, Tây Ban Nha bước vào trận đấu cuối cùng của bảng E World Cup 2022 với tâm lý thoải mái khi chỉ cần 1 kết quả hòa trước Nhật Bản là chắc chắn giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Nhật Bản bắt buộc phải giành chiến thắng để có thể tự định đoạt số phận của mình.

Bước vào hiệp 1, Nhật Bản có cách tiếp cận trận đấu đầy bất ngờ khi chủ động đẩy cao đội hình và pressing tầm cao nhằm phá vỡ lối chơi bật nhả ưa thích của Tây Ban Nha. Trong 10’ đầu tiên, dù bị đánh giá là đội bóng yếu hơn song Nhật Bản lại là đội thi đấu tốt hơn và có được một số tình huống tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Tây Ban Nha đã dần lấy lại được thế trận và ngay ở phút thứ 12, Azpilicueta có đường tạt bóng chính xác để Morata đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Tây Ban Nha dù có tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 80% song cũng không tạo được quá nhiều cơ hội hãm thành nguy hiểm trước hàng phòng ngự kỷ luật và tập trung của Nhật Bản.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Nhật Bản tiếp tục tổ chức pressing ngay từ những phút đầu tiên song điều khác biệt là đại diện châu Á đã tạo ra một cơn địa chấn khi ngay ở phút 48, cầu thủ vào thay người Ritsu Doan có pha sút xa ngoài vòng 16m50 đẹp mắt sau một tình huống phản công khiến thủ thành Unai Simon phải vào lưới nhặt bóng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Nhật Bản tiếp tục tổ chức phản công và Kaoru Mitoma nỗ lực căng ngang ngay sát đường biên ngang để Ao Tanaka thoải mái đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha lần thứ 2. Sau khi tham vấn với tổ VAR, trọng tài chính xác định bóng chưa đi hết đường biên ngang sau pha cứu bóng của Mitoma và bàn thắng chính thức được công nhận cho Nhật Bản. 

Chú thích ảnh
Niềm vui vỡ oà của các cổ động viên Nhật Bản khi đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục trước Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Với việc có được 2 bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Nhật Bản thi đấu ngày càng hưng phấn và thậm chí còn không lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà để bảo toàn tỉ số mà tiếp tục lối chơi pressing tầm cao, qua đó gây ra những khó khăn trong việc triển khai lối chơi của Tây Ban Nha. Trong khi đó, vẫn như hiệp 1, đoàn quân của HLV Luis Enrique dù có phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng vẫn tỏ ra bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Nhật Bản. Thậm chí nếu tỏ ra sắc bén hơn, Nhật Bản còn có thể có thêm bàn thắng trước Tây Ban Nha khi có được một số pha tổ chức phản công nguy hiểm. Trong những phút cuối trận, Tây Ban Nha dù có được một số tình huống dứt điểm đáng chú ý song đều không thể vượt qua được sự xuất sắc và chắc chắn của thủ thành Shuichi Gonda bên phía Nhật Bản. 

Tỉ số 2-1 được duy trì cho tới cuối trận và các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục tạo ra một cơn địa chấn khác tại bảng E khi xuất sắc đánh bại 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là Đức và Tây Ban Nha và hoàn toàn xứng đáng giành chiếc vé đi tiếp với ngôi vị đầu bảng E. Trong khi đó, dù nhận thất bại cay đắng trước đại diện châu Á song Tây Ban Nha vẫn đứng thứ nhì tại bảng E khi bằng điểm với Đức song hơn chỉ số bàn thắng bại.

Thành Nam/Báo Tin tức
Pháp khiếu nại FIFA sau trận thua Tunisia
Pháp khiếu nại FIFA sau trận thua Tunisia

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc bàn gỡ hòa của Antoine Griezmann bị hủy bỏ trong trận đấu gặp đội tuyển Tunisia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN