Pháp khiếu nại FIFA sau trận thua Tunisia

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc bàn gỡ hòa của Antoine Griezmann bị hủy bỏ trong trận đấu gặp đội tuyển Tunisia. 

Chú thích ảnh
Bóng bay vào lưới đội tuyển Pháp sau pha dứt điểm của tiền đạo Tunisia Wahbi Khazri ở phút 58. Ảnh: AFP/TTXVN

Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Atletico Madrid đã có một cú vô-lê tuyệt đẹp giúp đội tuyển Pháp gỡ hòa 1 - 1 khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Sau đó, trọng tài đã cho Tunisia giao bóng và thổi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, ông Matthew Conger lại tham khảo VAR và tước pha lập công của Griezmann vì một lỗi việt vị gây tranh cãi. Vị trọng tài này cho trận đấu trở lại rồi tiếp tục thổi hết giờ, khiến tuyển Pháp nhận thất bại 0 - 1 đầy cay đắng.

Mặc dù kết quả này không ảnh hưởng đến thứ hạng cũng như tấm vé đi tiếp của đội tuyển Pháp ở bảng D, nhưng Liên đoàn Bóng đá Pháp cho rằng hành động của ông Conger đã vi phạm luật của FIFA và họ muốn kết quả 1 - 1 được giữ nguyên.

Theo luật, khi một trận đấu được bắt đầu lại sau khi tạm dừng thì không thể thay đổi bất kỳ quyết định nào. Ông Conger và tổ trưởng tổ VAR, Al-Marri, đang đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi World Cup sau khi FIFA họp bàn và đưa ra quyết định vào cuối vòng bảng trong ngày mai (2/12).

Ở World Cup 2022, công nghệ VAR gây nhiều tranh cãi khi từ chối nhiều bàn thắng từ các đội tuyển cũng như tính nhất quán trong các tình huống thổi phạt đền.

Trung Phạm (TTXVN)
WORLD CUP 2022: FIFA công bố tổ nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử
WORLD CUP 2022: FIFA công bố tổ nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử

Theo sự chỉ định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E của World Cup 2022 sẽ gồm toàn nữ giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN