Nguyễn Thanh Duy giành Huy chương Đồng ngày áp chót

ASIAD 17 đang đi đến ngày thi đấu cuối cùng, ngày 3/10, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn thi đấu ở 3 môn là karatedo, taekwondo và soft tennis.

 

Võ sỹ Nguyễn Thanh Duy (đai xanh) thi đấu ở Asiad 17. Ảnh: N.K

 

Những tưởng karatedo VN sẽ không giành được huy chương nào nữa sau khi Nguyễn Hoàng Ngân thi đấu, thì bất ngờ võ sĩ Nguyễn Thanh Duy lại tỏa sáng ở nội dung kumite hạng cân 60 kg, giúp đoàn Việt Nam có tấm huy chương thứ 36.

 

Bước vào trận đấu tranh HCĐ với đối thủ Assadilov Darkhan (Kazakhstan) - người lớn hơn mình đến 6 tuổi, Thanh Duy không hề e ngại mà trái lại sức trẻ giúp anh chơi bùng nổ để dẫn 3 - 0, trước khi thắng cách biệt với tỉ số 7 - 1.

 

Đáng tiếc nhất là ở môn karatedo hạng 61 kg nữ, trong trận tranh HCĐ với Yin Xiaoyan của Trung Quốc, võ sĩ Bùi Thị Ngọc Hân đã thi đấu khá tốt. Ngọc Hân đã có thế trận cân bằng, nhưng từ điểm số 5 - 5, Xiaoyan đã bứt lên và giành chiến thắng chung cuộc 7 - 5. Do bị đau nên võ sỹ Trần Hoàng Yến Phượng, môn karatedo hạng cân dưới 55 kg, bỏ cuộc ở trận đấu giành quyền tranh HCĐ, đành chấp nhận bị xử thua võ sĩ người Malaysia Alagasan Nisha 0 - 8.

 

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 21.

 

M.Đ

ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo
ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo

Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn tham gia thi đấu ở ba môn là karatedo, taekwondo và soft tennis. Trong số này, hy vọng huy chương mong manh chỉ đặt vào các nội dung thi đấu đối kháng của karatedo và taekwondo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN