Ngắm đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất

Là đội trưởng của U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Châu Á 2018, Lương Xuân Trường đã cùng đồng đội lập nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam: Lần đầu tiên giành ngôi Á quân. Xuân Trường, với cái nick name đáng yêu Trường "Híp", được đồng đội đánh giá là một người đội trưởng chững chạc, giỏi dẫn dắt anh em. Không những thế, Trường "Híp" còn được fan yêu vì đôi mắt và khuôn mặt rất "Hàn", khả năng "bắn" tiếng Anh như gió cũng như cách ứng xử có văn hóa, thông minh, đầy hiểu biết.

Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của chàng đội trưởng lúc nào cũng tươi cười và đáng yêu:

Lương Xuân Trường sinh ngày 28/4/1995, tại xã Ỷ La, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bố của Xuân Trường, ông Lương Bách Chiến, rất đam mê bóng đá và cũng là người định hướng cho Xuân Trường theo nghiệp cầu thủ.

Xuân Trường (giữ) hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Gangwon FC - Hàn Quốc theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hoàng Anh Gia Lai. Vị trí sở trường của Xuân Trường là tiền vệ trung tâm.

Lương Xuân Trường là đội trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Châu Á, vừa diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc; giành ngôi Á quân với những kỳ tích làm nức lòng người hâm mộ.

Dù U23 Việt Nam đã không thể giành ngôi vô địch, nhưng Lương Xuân Trường (bên trái) hy vọng những gì U23 làm được sẽ giúp người hâm mộ có được cái nhìn khác về lứa cầu thủ trẻ Việt Nam; hiểu được rằng nền bóng đá nước nhà đang đi đúng hướng và lứa cầu thủ này hoàn toàn có thể tạo nên những điều phi thường trong tương lai.

Cùng với Quang Hải và Bùi Tiến Dũng. Lương Xuân Trường đã tạo ra "thế chân kiềng" vững vàng  của Đội tuyển Bóng đá U-23 Quốc gia Việt Nam‬ trong năm qua.


PT/ Báo Tin tức
Các cầu thủ U23 Việt Nam đẹp tinh khôi trong màu áo sơ mi trắng
Các cầu thủ U23 Việt Nam đẹp tinh khôi trong màu áo sơ mi trắng

Những bức ảnh thời thơ bé, những câu chuyện khi các cậu bé chân trần chạy sân đất để luyện bóng đá, đã khiến câu chuyện về thành công của U23 Việt Nam ngày hôm nay ý nghĩa hơn. Chương trình "Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ” được truyền hình trực tiếp trên VTV6, đài truyền hình Việt Nam, từ Nhà thi đấu quận Tây Hồ; đã mang tới cho người xem những cảm xúc thật sâu lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN