Manchester City ở thế hiểm nguy

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2014/2015, rạng sáng 6/10, Manchester City sẽ tiếp đón CSKA Moscow trên sân nhà Etihad. Chỉ có được 2 điểm sau 3 trận lượt đi, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đang phải đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Vẫn “khôn nhà dại chợ”

Man City liên tiếp nhận kết cục buồn ở những phút cuối trận. Ảnh: AP


Ở mùa giải thứ 4 liên tiếp tham dự Champions League, Man City một lần nữa gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé vào vòng knock-out. Sau 3 trận không biết mùi chiến thắng gần đây (1 hòa, 2 thua), tinh thần của thầy trò HLV Pellegrini đang lên cao sau khi giành 3 điểm trước Manchester United trong trận derby.

Đó là cơ sở để Man xanh hy vọng có được chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng năm nay, nhằm cạnh tranh chiếc vé thứ 2 của bảng E vào vòng sau. Bởi 2 trận đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ cực kì khó khăn gặp Bayern (sân nhà) và đặc biệt là trận đấu được dự đoán là “chung kết” với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là AS Roma ở lượt đấu cuối trên sân khách.

Cả 3 trận lượt đi vòng bảng Champions League mùa này, Man City đều có cơ hội rất tốt tạo ưu thế trước lượt về nhưng họ đều để lỡ đáng tiếc. Nhược điểm chung và rất dễ thấy, đó là Man City không đủ bản lĩnh để bảo vệ lợi thế tạo được. Nhất là ở lượt đấu thứ 3, khi đoàn quân của HLV Pellegrini dù dẫn trước tới 2 - 0 nhưng đã bị gỡ hòa 2 - 2 ở đúng phút cuối cùng vì 1 bàn thua ở chấm phạt đền oan uổng, khiến Man City đánh mất chiến thắng trên sân của CSKA Moscow.

Nhưng chứng kiến những gì Man xanh thể hiện trong hiệp 2 thì đây rõ ràng không phải bất ngờ ghê gớm. Man City từ tình thế hy vọng hồi sinh, bỗng rơi thẳng xuống mặt đất để đối diện với viễn cảnh dừng bước sớm ngay từ vòng đấu bảng.

Mùa này, MC thường có khởi đầu rất tốt, tuy nhiên, những sai lầm của hàng thủ ở cuối trận đã đẩy họ vào thế khó khăn. Trong trận mở màn vòng đấu bảng gặp Bayern Munich trên sân Allianz Arena, Man City cũng đã chơi rất tốt, tạo nên một thế trận ngang ngửa với Hùm xám và xứng đáng có một trận hòa. Nhưng rốt cuộc, họ lại phải ra về trắng tay vì bàn thua ở phút 90. Hai trận tiếp theo gặp các đối thủ dưới cơ là AS Roma và CSKA Moscow, Man City có lợi thế dẫn bàn, nhưng chung cuộc vẫn lại là những trận hòa đáng tiếc.

Điểm tựa Aguero

Không thiếu kinh nghiệm, cũng chẳng thiếu tài năng và khát vọng ở Champions League, nhưng Man xanh vẫn không có được kết quả như ý. Những gì thể hiện ở những trận đấu vừa qua đã cho thấy một Man City thiếu ổn định và tính tập trung cần thiết.

Đúng là Man City sở hữu rất nhiều ngôi sao, nhưng họ vẫn gần như phụ thuộc vào phong độ của một mình Sergio Aguero. Aguero vẫn chứng tỏ mình là nhân tố không thể thiếu được của Man City. Tuy nhiên, đang có hai Aguero khác hẳn nhau ở Premier League và Champions League.

Một Aguero vô cùng lợi hại và một Aguero lại quá đỗi tầm thường. Trong bối cảnh bị đẩy vào tình thế buộc phải thắng nếu không muốn thêm một mùa Champions League nữa dừng bước ở vòng đấu bảng, Aguero chính là điểm tựa duy nhất và vững chắc nhất mà Man xanh có thể dựa vào.

Các ngôi sao khác của Man City lại đang cho thấy sự kém hiệu quả. Đến cả Yaya Toure chơi xông xáo, hiệu quả của mùa giải trước với 20 lần “nổ súng” ở Premier League 2013/2014 và là nhân tố chính giúp The Citizens lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, nhưng giờ đây, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi mờ nhạt hẳn. Anh không còn là chính mình và tính đến thời điểm này của mùa giải mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn.

Đối thủ CSKA Moscow có điểm mạnh tinh thần tập thể và sự gắn bó, luôn thi đấu với tinh thần xả thân trên sân đấu sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò ông Pellegrini. Đội bóng của ông đã có đủ danh hiệu ở các giải trong nước, nhưng phải thành công ở Champions League cần được xem là yêu cầu bắt buộc, thay vì chỉ là chuyện cưỡi ngựa xem hoa.

Một đội bóng dù vô địch Anh nhiều lần song liên tiếp bị loại sớm ở Champions League tất yếu không thể xem là đẳng cấp hàng đầu châu lục. Với thực lực của mình, Man City đủ sức vượt qua vòng bảng ở bất kỳ bảng đấu nào tại Champions League và người ta có thể đổ lỗi cho nhà ĐKVĐ nước Anh là “khôn nhà dại chợ”, nhưng có thể thấy một phần cái “dại chợ” của họ cũng đến từ sự kém may mắn.

Ở cặp đấu còn lại ở bảng E, Bayern Munich đang có cơ hội rất lớn để sớm giành vé đi tiếp khi gặp Roma trên sân nhà. Từng hủy diệt Roma 7 - 1 ngay tại Olimpico, nhiều khả năng Hùm xám Bayern sẽ tiếp tục tạo ra một cơn mưa bàn thắng tại Allianz Arena.


Minh Đăng

Manchester City lại làm chủ trận derby
Manchester City lại làm chủ trận derby

Khi trận derby thành phố Manchester ở vòng đấu thứ 10 giải Ngoại hạng Anh kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester City, người ta tự hỏi Louis van Gaal đã làm gì với đội hình đắt giá mà ông mua về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN