Lượt về bán kết Champions League: Barcelona – Chelsea (1 giờ 45 ngày 25/4): Dấu chấm hết cho chu kỳ thành công?

Trở về sân nhà sau thất bại 0 - 1 tại Stamford Bridge, Barcelona buộc phải thắng 2 - 0 mới giành quyền vào chung kết. Thậm chí, nếu để Chelsea ghi được bàn thắng, nhiệm vụ của họ sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều. Liệu trong bối cảnh đó, Barca có chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch, nhất là khi họ vừa phải ngậm ngùi trao lại chức vô địch Liga cho Real Madrid ngay tại Thánh địa Nou Camp?

Với nhiều người, việc Barca để thua 0 - 1 trước Chelsea không phải là vấn đề quá lớn để họ có thể lật ngược thế cờ, nhất là khi họ được thi đấu tại Nou Camp - nơi được xem là pháo đài “bất khả chiến bại”. Ở 15 trận đấu gần đây nhất diễn ra ở Nou Camp trong khuôn khổ Champions League, Barca đã giành đến 13 chiến thắng và chỉ để hòa đúng 2 trận (trận gần nhất là hòa Milan 2 - 2).

Tuy nhiên, Barca đã vừa phải đón nhận trận thua đầu tiên trước Real Madrid ở Liga kể từ tháng 12/2007 ngay tại Nou Camp, đồng thời ngậm ngùi nhìn đối thủ “chạm tay” vào chiếc cúp vô địch mà mình nắm giữ suốt 3 mùa giải qua. Thế nên, nếu Barca không vượt qua được Chelsea trong trận đấu ngày 25/4 này, thì có thể nói chu kỳ thành công của Pep Guardiola và các học trò đã hoàn toàn sụp đổ. Tiền vệ Xabi Alonso của Real Madrid đồng ý với nhận định đó khi, tuyên bố Chelsea hoàn toàn có thể đánh bại Barca ngay ở Nou Camp như Real đã từng làm.

Ở trận đấu ngày 25/4, chắc chắn với lợi thế dẫn bàn, Chelsea sẽ diễn lại kịch bản sử dụng lối đá phòng ngự “xe buýt hai tầng” để chống lại sức công phá của Messi và các đồng đội. Cuối tuần qua, Chelsea cũng đã áp dụng thành công chiến thuật đó trong trận đấu với Arsenal, cho dù họ đã “cất” tới 8 cầu thủ trên ghế dự bị để dưỡng sức cho chuyến hành quân tới Nou Camp.

Lo lắng lớn nhất mà vị chiến lược gia người Italia đang gặp phải khó khăn lớn khi Didier Drogba - người đã mang về chiến thắng cho Chelsea, dính chấn thương. Di Matteo hiện chưa dám chắc Drogba liệu có thể kịp bình phục cho trận đấu với Barca hay không. "Ở thời điểm này, tôi không thể khẳng định điều gì về cơ hội ra sân của Drogba. Anh ấy đang dính chấn thương và tôi không chắc anh ấy có thể kịp bình phục”.


Trong khi đó, dù có phần hết sức thất vọng sau thất bại trước Real, song dù sao Barca cũng có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, sau khi Pep đã để Pique, Fabregas và Alexis dưỡng sức ở trận đấu với Real. Ngoài ra, Barca cũng tin vào yếu tố lịch sử, bởi họ đã từng lội ngược dòng trước chính Chelsea trong trận đấu ở vòng tứ kết năm 2000, khi thắng lại 5 - 1 ở trận lượt về sau khi đã thua 1 - 3 ở lượt đi. HLV Di Matteo của Chelsea biết rõ điều ấy, bởi ông chính là tiền vệ của đội bóng Anh vào thời điểm ấy.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN