Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày áp chót 31/8: Mọi ánh mắt hướng về Olympic Việt Nam

Ngày thi đấu chính thức thứ 13 (31/8) cũng là ngày thi đấu áp chót tại Asiad 2018, Việt Nam chắc có thêm huy chương khi Boxing có trận đấu bán kết tranh HCĐ của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ.

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

* Olympic Việt Nam chuẩn bị cho trận tranh tranh HCĐ với Olympic Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào lúc 15h ngày 1/9. Ở cấp độ đội tuyển Olympic và cấp độ đội tuyển U23, đội tuyển U23 Việt Nam thua U23 UAE 2-3 ở giải U23 châu Á năm 2016, tại vòng bảng. Còn tại Asiad 2014, đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Miura thua Olympic UAE 1-3 ở vòng 1/8. Hiện tại, kinh nghiệm, bản lĩnh, vị thế, và cả niềm tin khi đối đầu với các đội bóng Tây Á của các cầu thủ trong đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay đã tăng lên đáng kể. Thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin sẽ có được kết quả tốt trong trận đấu cuối cùng này.

* Hôm nay các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu các môn Boxing, Sambo, Bóng chuyền, Cầu mây, Canoeing, Soft Tennis. Đây đều không phải là các bộ môn thế mạnh có khả năng tranh chấp huy chương, vì vậy đây sẽ là một ngày "trầm lắng" của Thể thao Việt Nam tại kỳ Asiad 18.

Trong buổi sáng, các nội dung môn Soft Tennis là đồng đội nam sẽ diễn ra các trận đấu vòng loại. Cũng thi đấu ở vòng loại VĐV Trương Thị Phương sẽ tham gia thi Canoeing nội dung 200m nữ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có trận gặp đội nước chủ nhà Indonesia. Cầu mây nhóm 4 nam thi đấu vòng loại, nhóm 4 nữ thi đấu bán kết.

Vào buổi chiều, Boxing có trận đấu bán kết tranh huy chương đồng của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu ở hạng cân 51kg nữ (lúc 15h45).

Sambo bắt đầu thi đấu với duy nhất nội dung đấu loại của Cấn Thị Hồng hạng cân 48kg nữ.

* Cuối ngày hôm nay, đội tuyển Điền kinh và Kurash cũng sẽ về nước, kết thúc hành trình tại Asiad 2018 khi hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Vũ Thị Mến trên bục nhận huy chương. Ảnh: Asian Games 2018
Ngày thi đấu thứ 12 tại Asiad 2018, tuyển Kurash Việt Nam có huy chương đầu tiên là tấm HCĐ của VĐV Nguyễn Thị Lan hạng cân dưới 73 kg. Tấm HCĐ này cũng phần nào khẳng định tiềm năng của các võ sĩ Việt Nam ở môn võ này.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Điền kinh, các VĐV Việt Nam có được 2 tấm HCĐ. Các VĐV Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc đã mang về tấm HCĐ ở nội dung chạy 4x400m của nữ với thành tích 3 phút 33 giây 23. VĐV Vũ Thị Mến giành HCĐ nội dung nhảy ba bước với thành tích 13,93m. Đây cũng là kỷ lục cá nhân của cô.

Tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng số huy chương có được lên thành 35 tấm huy chương (4 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ), xếp vị trí 15 trên bảng tổng sắp.
L.Sơn/Báo Tin tức
Bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu thứ 12 ASIAD 2018: Đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí 15
Bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu thứ 12 ASIAD 2018: Đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí 15

Trong ngày thi đấu thứ 12, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành thêm được 3 tấm HCĐ ở các nội dung điền kinh (2 HCĐ) cùng 1 tấm HCĐ ở môn Kurash.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN