Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 28/8: Kỳ vọng ở điền kinh sau 'cú hích' Thu Thảo

Ngày thi đấu chính thức thứ 10 tại Asiad 2018 (28/8) là ngày thi đấu khá trầm lặng sau ngày thi đấu rộn ràng trước đó. Tuy vậy, thể thao Việt Nam vẫn kỳ vọng vào môn điền kinh, với sự góp mặt của Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan và Vũ Thị Ly.

Chú thích ảnh
Cùng mong thành tích của HCV Bùi Thị Thu Thảo sẽ là động lực cho các đồng đội. Ảnh: TTXVN
Xem trực tiếp Asiad 2018 tại đây: https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

* Với điền kinh, cả Lê Tú ChinhQuách Thị Lan cùng trở lại ở nội dung 200m nữ. Vòng loại thi đấu lúc 9h45, trận bán kết diễn ra vào buổi tối 18h50.

Vũ Thị Ly sẽ hoàn thành trận chung kết 800m nữ lúc 19h45. Ở vòng loại, cô đã thi đấu với đấu pháp hợp lý, giấu được thành tích thật mà cô chắc chắn sẽ bứt phá ở nội dung chung kết này.

Vào cuối ngày sẽ diễn ra trận chung kết 4x400m tiếp sức nam nữ (lúc 21h05).

* Hôm nay cũng sẽ là ngày của các môn thể thao mới xuất quân. Vật Kurash thi đấu 3 nội dung. Trong buổi chiều từ 14-18h sẽ là các trận vòng loại của Nguyễn Bá Hải (66kg nam), Nguyễn Châu Hoàng Lân (trên 90kg nam), Nguyễn Ngọc Ngân (52kg nữ) Từ 18-19h sẽ là các trận chung kết nội dung này.

Soft Tennis sẽ diễn ra 2 nội dung vòng loại đơn nan của Trần Văn Chiến là Lê Phước Vĩnh. Hai trận dấu đều diễn ra lúc 9h.

Cầu mây và Boxing đều góp 1 nội nội dung thi đấu trong ngày. Cầu mây sẽ diễn ra trận đồng đội nhóm 4 giữa Việt Nam và Nepal (16h30). Boxing là trận đấu bán kết của Vương Thị Vỹ (57kg nữ) lúc 14h45.

Chú thích ảnh
Ngày thi đấu 27/8, Đoàn thể thao Việt Nam đã có được chiếc HCV thứ 2 ở Asiad. “Niềm hy vọng vàng” Bùi Thị Thu Thảo của đội tuyển điền kinh đã giải được cơn khát ấy, giành HCV ở nội dung nhảy xa nữ. Tấm HCV của Thảo cũng là tấm HCV môn điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ Asiad của đoàn thể thao Việt Nam.

Trước đó, tấm HCB của Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào, HCĐ nội dung 3.000m của Nguyễn Thị Oanh đã đánh dấu một ngày thi đấu thành công của điền kinh Việt Nam.

Dù không thể mang về tấm HCV nào cho Đoàn thể thao Việt Nam, song đội tuyển Pencak Silat đã giành được 3 HCB. Các võ sĩ của chúng ta đều thua võ sĩ nước chủ nhà trong trận chung kết.

Trong buổi tối, cả nước nức lòng với chiến thắng 1-0 ở tứ kết của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria. Những nỗ lực của các cầu thủ trẻ đã “gặt” về thành công dù sau trận đấu khó khăn này, máu của cầu thủ đã chảy, thêm những trường hợp dính chấn thương.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng số huy chương có được lên thành 26 tấm huy chương (2 HCV, 11 HCB, 26 HCĐ), trở lại vị trí 20.
L.Sơn/Báo Tin tức
Ngày ‘đại hỷ’ cho Đoàn thể thao Việt Nam
Ngày ‘đại hỷ’ cho Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu hôm nay (27/8), ngày thi đấu thứ 9 của Asiad 18, Đoàn thể thao Việt Nam đã đón nhận nhiều tin vui từ môn điền kinh và bóng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN