Khi Sebastian Vettel đã trở lại

Mùa giải 2015 mới chỉ bắt đầu có 2 vòng đua F1. Trong khi mọi người cứ cho rằng chặng đua năm nay sẽ có chỉ có cặp đôi nhà Mercedes là Hamilton cạnh tranh với Nico Rosberg thì có những “người cũ” đang mong muốn sắp đặt lại cục diện.

Chỉ có thể là Sebastian Vettel


Sebastian Vettel năm nay thi đấu cho Ferrari. Ở vòng đấu đầu tiên diễn ra ở Australia, Vettel về đích ở vị trí thứ 3, đương nhiên là sau Hamilton và Rosberg. Thế nhưng chỉ 1 tuần sau đó, tại trường đua Sepang của Malaysian Grand Prix, tay đua người Đức vững vàng vượt qua 2 tay đua của Mercedes để cán đích đầu tiên cùng chiếc xe mang sắc đỏ. Phải rất lâu rồi, người ta mới thấy xe về đích không phải là một trong hai chiếc Mũi tên bạc của Mercedes. Thú vị hơn cả là chứng kiến cả Hamilton và Rosberg đều tỏ rõ sự không hài lòng khi bước lên bục nhận giải.

Vettel (giữa) chiến thắng có thể làm “đau đầu” 2 tay đua đội Mercedes.
Ảnh: EPA



Khi Vettel còn rượt đuổi ở vị trí thứ 3 ở Malaysian GP, Rosberg khi đó đang đua ở vị trí thứ 2 đã gửi rất nhiều tin nhắn về cho ban huấn luyện về tốc độ bất ngờ của chiếc Ferrari, sau đó, đương nhiên là anh đã bị vượt qua. Tiếp sau đó, Hamilton đang đua ở vị trí thứ nhất cũng đổ lỗi cho lốp xe hỏng khiến anh không thể giữ vững khoảng cách an toàn cùng Vettel.

Kể từ cuối vòng đua 24, tay đua của đội Ferrari đã chắc bánh ở vị trí dẫn đầu dù Hamilton đã ngay lập tức vào pít, đổ xăng và thay lốp mới nhưng cũng không đuổi kịp được đối thủ, dù lập kỷ lục vòng đua nhanh nhất tại Malaysia GP.

Vettel dẫn nốt 10 vòng đua cuối và vượt trên 2 tay đua đội Red Bulls là Daniel Ricciardo và Daniil Kvyat tới cả 1 vòng, bước lên ngôi vô địch chặng đua thứ 2 của mùa giải một cách đầy xứng đáng. Thành tích của Vettel ít hơn đương kim vô địch thế giới Lewis Hamilton 8,5 giây.

Đây là lần vô địch thứ 40 của anh trong sự nghiệp đua xe F1 của tay đua người Đức. Anh dành chiến thắng này cho tay đua Michael Schumacher, thần tượng của anh và cũng là tay đua huyền thoại của đội Ferrari với 5 lần mang danh hiệu vô địch thế giới về cho đội đua này trong tổng số 7 lần vô địch của Schumacher.

Đáng chú ý là ở giải đua này, Lewis Hamilton và đội kỹ thuật đã có sự không hiểu ý. Trong số các trao đổi điện đàm giữa 2 bên Hamilton liên tục gặp trục trặc kỹ thuật. Tiếp đó, ở lần vào pít, anh còn bị thay thế loại lốp cứng chứ không phải lốp mềm trung bình như anh yêu cầu. Ở vòng 42, Hamilton còn phải phàn nàn khi bị nhắc kỹ thuật khi sắp đến vòng cua khiến anh mất tập trung. Đây được cho là những lý do làm ảnh hưởng đến phong độ của nhà đương kim vô địch.

Kết thúc chặng đua thứ 2, Hamilton vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này, nhiều hơn tay đua đứng thứ 2 là Vettel 3 điểm.

Nhen lên hy vọng

Thắng 1 chặng chưa nói lên điều gì nhưng cũng đủ để nhen lên hy vọng 2015 không phải là mùa thi đấu độc chiếm của các Mũi tên bạc. Nếu lặp lại 1 năm toàn chiến thắng của Mercedes thì năm 2015 quả là mùa giải thảm họa của F1 bởi như thế sẽ là vô cùng tẻ nhạt đối với người hâm mộ. Vì thế, chiến thắng của Vettel là vô cùng quan trọng bởi ngày buồn của Mercedes lại là ngày vui của ban tổ chức cuộc đua F1.

Cả Vettel và Ferrari cùng bất ngờ trước chiến thắng này. Đáng mừng hơn là đồng đội của Vettel là Kimi Raikkonen cũng về đích thứ 4 ở chặng này, dù phải chạy gần hết 1 vòng với 3 lốp xe do một chiếc lốp bị nổ.

Chiến thắng của Sebastian Vettel là vô cùng quan trọng với Ferreri bởi nó chấm dứt 34 chặng đua không thể thắng nổi của hãng sản xuất động cơ ô tô hàng đầu thế giới này. Lần gần nhất đội đua này giành chức vô địch đã là từ tháng 5/2013, thời kỳ Fernando Alonso còn vô địch giải đua trên mảnh đất quê hương Tây Ban Nha Grand Prix. Giám đốc kỹ thuật của đội đua, ông James Allison cũng phải thốt lên xúc động: “Không tài nào diễn tả được tôi vui sướng đến thế nào. Một năm khó khăn đã qua và giờ với chúng tôi là kỳ diệu”.

Ferreri đã có mùa giải 2014 vô cùng khó khăn. Họ trắng tay năm đầu tiên. Trong khi đó người hùng của họ hiện thời Vettel từng 4 lần vô địch F1 cũng có 1 năm thất bát tại đội Red Bull. Thế nhưng ở mùa giải 2014, Mercedes thắng 16 trong tổng số 19 chặng đua, họ gần như xóa sổ cả những cái tên khác.

Thế nhưng sau chặng đua tại Malaysia này, đến Williams cũng ngập tràn hy vọng cải thiện thứ hạng bởi 2 tay đua của đội này là Valtteri Bottas và Felipe Massa cũng vui không kém khi cùng nhau về vị trí thứ 5 và thứ 6.

F1 đang hy vọng ở 1 mùa giải nhiều cảm xúc và Lewis Hamilton và Nico Rosberg hãy cẩn trọng, Sebastian Vettel và nhiều tay đua khác đã trở lại.

Minh Đăng

Vettel - thiên tài trên đường đua
Vettel - thiên tài trên đường đua

Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ với Sebastian Vettel, tay đua người Đức xuất sắc về nhất cuộc đua Korean GP. Vettel và đội đua Red Bull dường như không có đối thủ xứng tầm ở thời điểm hiện tại. Chạm một tay vào chức vô địch F1 thứ 4 liên tiếp, anh lại chứng tỏ mình là một thiên tài trên đường đua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN