Khẩn trương hoàn thành Khu trưng bày văn hóa các dân tộc Đông Nam Á

Thông tin trên được PGS.TS Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) cho biết trong lễ kỷ niệm 15 năm phục vụ công chúng của Bảo tàng DTHVN, diễn ra ngày 9/11, tại Hà Nội. t


Khu trưng bày văn hóa các dân tộc Đông Nam Á, trong đó trọng tâm là tòa nhà Cánh Diều, đang được khẩn trương hoàn thành để đưa vào hoạt động, phục vụ công chúng trong thời gian sớm nhất. Đến nay, Bảo tàng DTHVN đã có khoảng 27.000 hiện vật, trong đó có hơn 23.000 hiện vật về các dân tộc Việt Nam, hơn 2.000 hiện vật về Đông Nam Á và gần 1.500 hiện vật về những vùng khác trên thế giới. Tư liệu nghe - nhìn gồm khoảng 1.000 ảnh, trên 3.000 băng và đĩa.


15 năm qua, Bảo tàng DTHVN đã tổ chức khoảng 100 cuộc trưng bày chuyên đề và trình diễn, thu hút hơn 3,2 triệu du khách, trong đó có hơn 1,9 triệu lượt khách trong nước và hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế tới tham quan. Bảo tàng còn là địa chỉ được nhiều sinh viên và học sinh thuộc những ngành học và các trường khác nhau lựa chọn để thực tập và làm tình nguyện viên...


Thu Phương

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN