Kết quả khảo sát: 80% người dân Nhật Bản ủng hộ việc hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo

Kết quả khảo sát về việc tổ chức Thế vận hội (Olympic) Tokyo cho thấy khoảng 80% người dân Nhật Bản ủng hộ việc hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Vòng tròn biểu tượng Olympic được vận chuyển trên vịnh Tokyo, bên ngoài công viên nước Odaiba ngày 1/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn quốc trong 2 ngày 9 - 10/1, trong đó có sự tham gia của 521 hộ gia đình và 520 thuê bao di động được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Kết quả khảo sát về việc tổ chức Thế vận hội (Olympic) Tokyo cho thấy khoảng 80% người dân nước này ủng hộ việc hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn kết quả trên cho biết 35,3% số người được hỏi ủng hộ việc hủy bỏ Olympic Tokyo, trong khi 44,8% ủng hộ việc tiếp tục lùi thời gian tổ chức sự kiện thể thao này.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ban tổ chức Tokyo 2020 đã quyết định lùi thời gian tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo sang năm 2021 sau khi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng ra khắp thế giới. Theo kế hoạch mới, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8 tới, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9. 

Liên quan đến chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide trong cuộc thăm dò trên, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của vị thủ tướng này đã giảm 9% so với cuộc thăm dò tháng trước, xuống còn 41,3%, trong khi tỷ lệ phản đối lại tăng lên 42,8%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ phản đối cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Đáng chú ý, có tới 68,3% người không hài lòng với các biện pháp chống dịch COVID-19 của chính phủ, trong khi chỉ có 24,9% cho rằng chính phủ đã ứng phó phù hợp với đại dịch này.

Về quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận hôm 6/1, có tới 79,2% người được hỏi coi đây là quyết định “quá muộn”, trong khi gần 78% ý kiến ủng hộ việc mở rộng tình trạng khẩn cấp ra các khu vực khác. Bên cạnh đó, 39,8% số người nhận định thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp 1 tháng là vừa đủ, trong khi 46,6% cho rằng khoảng thời gian đó là “quá ngắn”.

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp, các cơ sở kinh doanh ăn uống trong khu vực này được yêu cầu phải rút ngắn thời gian hoạt động. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật về các biện pháp đặc biệt để phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ họp sắp tới, trong đó có quy định phạt các cơ sở kinh doanh không tuân thủ yêu cầu này. Tuy nhiên, dư luận Nhật Bản đang bị chia rẽ về quy định này khi có 48,7% ý kiến phản đối việc phạt các cơ sở kinh doanh, trong khi 42,7% người lại ủng hộ.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Giăng ‘thiên la địa võng’ để ngăn chặn COVID-19
Olympic Tokyo 2020: Giăng ‘thiên la địa võng’ để ngăn chặn COVID-19

Những người tham gia Tokyo 2020 có thể sẽ phải kiểm tra COVID-19 từ 4 đến 5 lần trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong rất nhiều biện pháp được ban tổ chức áp dụng tại kỳ Olympic diễn ra trong năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN