J-League, K-League đều hoãn ngày khai mạc trước sự lây lan của COVID-19

Trước những lo ngại về sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Nhật Bản, liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định lùi thời điểm khai mạc giải bóng đá chuyên nghiệp J-League tới 15/3.

Chú thích ảnh
Andres Iniesta (thứ hai bên phải) hiện đang thi đấu cho CLB Vissel Kobe của J-League. Ảnh: AP.

Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá Nhật Bản cho hoãn toàn bộ các trận đấu ở 3 giải đấu hàng đầu của nước này. Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 25/2, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cho biết, trong khi cả nước đang chiến đấu với dịch COVID-19, ngay cả 7 trận đấu của Cúp bóng đá Levain được lên lịch trước đó cũng bị hủy.

Cuối tuần trước, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng cho biết phía Nam Phi cũng hủy trận giao hữu U23 cùng tuyển Nhật Bản.

Đây là một trong những quyết định cứng rắn góp phần với chính phủ Nhật Bản ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa là Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh.

Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng cho lùi ngày khai mạc K-League. Với tuyên bố giữ an toàn cho người dân và các cầu thủ trước sự lây lan của dịch bệnh, K-League cũng chưa “chốt” ngày sẽ khởi tranh mùa giải mới.

Cùng với đó, các trận đấu thuộc AFC Champions League diễn ra trên sân nhà các đội bóng Hàn Quốc cũng sẽ được tổ chức mà không có khán giả.

Minh Thy/Báo Tin tức
 Italy hoãn khẩn cấp 3 trận cầu tại các vùng có dịch COVID-19
Italy hoãn khẩn cấp 3 trận cầu tại các vùng có dịch COVID-19

Trước tình hình số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy tăng nhanh, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định dừng ít nhất 3 trận đấu thuộc Serie A diễn ra tại phía Bắc Italia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN