Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Hàng loạt giải đấu điêu đứng vì dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện thể thao quốc tế đã có thông báo hủy hoặc lùi thời gian thi đấu.

Cụ thể, ở môn điền kinh, Giải Vô địch điền kinh thế giới trong nhà (World Athletics Indoor Championships) - dự kiến diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 13-15/3 tới đã bị hoãn lại cho đến năm sau. Trong khi đó, Hiệp hội Điền kinh châu Á (AAA) cũng đã hủy tổ chức Giải Vô địch điền kinh trong nhà vốn đã được hiệp hội này lên kế hoạch tổ chức trong hai ngày 12 và 13/2 tới tại Hàng Châu. 

Ở môn bóng đá, các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải Bóng đá các câu lạc bộ châu Á có sự tham gia của các câu lạc bộ Trung Quốc như  Quảng Châu Evergrande, Thân Hoa Thượng Hải và Thượng Hải SIPG đã bị hoãn lại. Các câu lạc bộ trên sẽ tham gia thi đấu từ tháng Tư tới, với các trận đấu vòng loại dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5. Trước đó, hai câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải và Thượng Hải SIPG dự định sẽ thi đấu trên sân của các câu lạc bộ Perth Glory và Sydney FC (Australia), tuy nhiên giới chức Australia đã tìm cách sắp xếp lại các trận đấu sau khi chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm du lịch đối với công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Thành phố Vũ Hán - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) - cũng đã mất quyền tổ chức vòng loại Olympic bóng đá nữ 2020. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định lựa chọn một thành phố ở Australia sẽ là địa điểm tổ chức sự kiện này. 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã thông báo đình chỉ các sự kiện thể thao trong tháng 2/2020, theo đó các trận đấu vòng bảng AFC Cup của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh sẽ phải được chuyển sang thi đấu trên sân khách, thay vì trên sân nhà như lịch đã định. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Yangon United tại Myanmar vào ngày 11/2 tới, trong khi Than Quang Ninh chạm trán Ceres Negros vào ngày 25/2 tại Philippines. 

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng cho biết tất cả các trận đấu trong nước ở mọi cấp độ sẽ bị hoãn lại trong thời gian dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Một góc trường đua quốc tế Thượng Hải. Ảnh: Eurosport

Ở Giải đua xe Công thức I (F1), chặng đua Grand Prix Trung Quốc tại Thượng Hải được lên kế hoạch vào ngày 19/4 cũng được lệnh tạm đình chỉ. Ban tổ chức cho biết sẽ cân nhắc ấn định thời điểm thay thế vào cuối năm nay, nếu tình hình được cải thiện.

Tương tự, Giải đua xe điện Formula E cũng đã "quay lưng" với chặng đua ở Tam Á trong ngày 21/3 tới. 

Ở môn quần vợt, Liên đoàn Quần vợt quốc tế đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức giải đấu Fed Cup Châu Á/Châu Đại Dương Nhóm I - gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Hàn Quốc và Uzbekistan - từ Đông Quan đến địa điểm mới là Nur-Sultan (trước đây là Astana) ở Kazakhstan. Tuy nhiên, vào phút chót, Kazakhstan đã từ chối làm chủ nhà thay thế của giải đấu này. 

Giải bóng bàn China Masters lẽ ra tổ chức từ ngày 25/2 đến 1/3 tới tại Hải Nam, cũng đã bị hoãn lại sau khi nhiều tay vợt rút khỏi giải. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã buộc phải rút khỏi Giải Vô địch cầu lông châu Á diễn ra từ ngày 11-16/2 tại Manila (Philippines).

Một giải đấu khác của các môn thể thao như quyền anh, bóng rổ, golf, khúc côn cầu dự kiến diễn ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc và một số nước châu Á cũng tạm thời bị hủy bỏ.

Thanh Phương  (TTXVN)
Y học cổ truyền điều trị thành công hơn 50% ca bệnh COVID-19 tại Hồ Bắc
Y học cổ truyền điều trị thành công hơn 50% ca bệnh COVID-19 tại Hồ Bắc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng ngày 15/2 khẳng định y học cổ truyền Trung Quốc đã được áp dụng để điều trị thành công cho hơn 50% số bệnh nhân của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch ở miền Trung nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN