Hoàng Xuân Vinh và Vũ Thành An có chiến thắng để đời

Trong ngày 10/8 (giờ Brazil) - ngày thi đấu chính thức thứ 5 Olympic 2016, tiếp tục có 20 bộ huy chương được trao ở các môn: thể dục dụng cụ, canoe, xe đạp, nhảy cầu, đấu kiếm, judo, rowing, bắn súng, bơi, bóng bàn và cử tạ. Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu ở các nội dung: bắn súng, đấu kiếm và rowing.

Vũ Thành An (trái) trong trận đấu gặp Diego Occhiuzzi tại Olympic Rio ngày 10/8. Ảnh: AFP/TTXVN

1. Bắn súng

Tại Trung tâm Bắn súng Olympic - Deodoro, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành Huy chương Bạc (HCB) nội dung 50m súng ngắn bắn chậm sau khi thi đấu bản lĩnh, kiên cường.

Tuy nội dung thi đấu này không phải là sở trường của Hoàng Xuân Vinh (chỉ xếp thứ 20 thế giới), nhưng anh vẫn bỏ xa một loạt đối thủ mạnh và chỉ chịu thua xạ thủ người Hàn Quốc Jin Jongoh - người đang nắm giữ kỷ lục thế giới nội dung này. Sau loạt bắn cuối, Hoàng Xuân Vinh giành tổng điểm 191,3 còn Jin Jongoh là 193,7 điểm.

Xạ thủ Trần Quốc Cường xếp thứ 31 với 542 điểm ở vòng loại, không đủ điều kiện thi đấu chung kết.

2. Đấu kiếm

Niềm hy vọng cuối cùng của đấu kiếm Việt Nam - vận động viên (VĐV) Vũ Thành An - đã không thể tạo nên bất ngờ và phải dừng bước trước đối thủ Vincent Anstett (Pháp) - người từng hai lần vô địch thế giới - với tỉ số chung cuộc 8-15 ở vòng hai nội dung kiếm chém cá nhân nam.

Mặc dù vậy, trong trận đấu trước đó ở vòng 1, kiếm thủ của chúng ta đã xuất sắc đánh bại Diego Occhiuzzi (Italy) - Á quân Olympic 2012 và là nhà vô địch thế giới 2015 (nội dung đồng đội) và đang xếp trên Vũ Thành An tới 20 bậc trong bảng xếp hạng thế giới.

Ở nội dung kiếm liễu cá nhân nữ, VĐV Đỗ Thị Anh đã dừng bước ở vòng 2. Trước đối thủ quá mạnh là Arianna Errigo của Italy, Đỗ Thị Anh đành chấp nhận gác kiếm với thất bại 9-15.

Trước đó, cô đã giành chiến thắng trong trận đấu nghẹt thở trước Maria Aikaterini Kontochristopoulou của Hy Lạp. Hai hiệp đầu tiên đều kết thúc với tỷ số 6-6 và phải đến hiệp thứ 3, Đỗ Thị Anh mới bứt lên để giành chiến thắng 3-1, và kết quả chung cuộc là 15-13.

3. Rowing

Ở môn rowing, cặp VĐV Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền sẽ tranh tài ở Bán kết nội dung chèo đôi hạng nhẹ. Tuy nhiên, các trận đấu đang tạm thời bị hoãn do gió quá mạnh.

Theo thông báo của Ban tổ chức Olympic Rio 2016: “Rowing sẽ không thi đấu trong ngày hôm nay vì gió mạnh. Theo dự báo, thời tiết buổi chiều cũng không thuận lợi để các VĐV thi đấu”. Đây là lần thứ hai các nội dung thi đấu rowing không thể diễn ra do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Kết thúc ngày thi đấu thứ tư, Mỹ vẫn thống trị bảng tổng sắp với tổng cộng 32 huy chương - trong đó có: 11 Huy chương Vàng (HCV), 11 HCB và 10 Huy chương Đồng (HCĐ).

Trung Quốc duy trì vị trí thứ hai toàn đoàn với 23 huy chương - 10 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Đoàn thể thao Nhật Bản đã có sự bứt phá ngoạn mục, vươn lên vị trí thứ 3 với 18 huy chương - 6 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 17, với kỳ tích giành HCV và HCB lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

TTXVN/Tin Tức
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xác lập hàng loạt kỷ lục
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xác lập hàng loạt kỷ lục

Với chiếc Huy chương Bạc (HCB) vừa giành được tại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam tại Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xác lập hàng loạt kỷ lục cho đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN