Đấu kiếm Việt Nam chính thức tạm biệt Olympic

Dù khởi đầu thành công, nhưng cả hai kiếm thủ Đỗ Thị Anh và Vũ Thành An đều đã phải dừng bước ở hai nội dung kiếm chém và kiếm liễu trong ngày thi đấu hôm qua (10/8).

Vũ Thành An (trước) trong trận đấu gặp kiếm thủ Vincent Anstett (phía sau) tại Olympic Rio 2016 ngày 10/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở nội dung kiếm chém, Vũ Thành An được đặc cách ở vòng 1/32, và ở trận mở màn của vòng 1/16, anh đã xuất sắc đánh bại Ochiuzzi, người từng giành 2 huy chương ở Olympic 2012 và vô địch thế giới 2015, với tỷ số 15-12. Tuy nhiên, trước đối thủ hạng 5 thế giới người Pháp Vincent Anstett, Thành An đã dừng bước với thất bại 8-15.

Tại nội dung kiếm liễu, Đỗ Thị Anh cũng ra quân thành công bằng chiến thắng 15-13 trước Kontochristopoulous của Hy Lạp. Tuy nhiên, ở ngay vòng hai, cô đã đụng một đối thủ rất mạnh là nhà á quân Olympic 2012 Arianna Errigo và đã chịu thua với tỷ số 9-15.

Trước đó, Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm 3 cạnh) và Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém nữ) cũng đều thua ngay trận đầu. Như vậy, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã chính thức kết thúc Olympic Rio 2016 với 2 trận thắng và 4 trận thua ở 4 nội dung. Tuy nhiên, đây là điều đã nằm trong dự tính của ban huấn luyện vì đấu kiếm Việt Nam vẫn ở khoảng cách khá xa so với đấu trường thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục làm nên kỳ tích với tấm HCB quí giá
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục làm nên kỳ tích với tấm HCB quí giá

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016 cho dù không thể lập cú đúp huy chương vàng. Với 191,3 điểm anh đã có thêm chiếc huy chương bạc quí giá tại chung kết 50 m súng ngắn bắn chậm nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN