Olympic Rio: 4 kỷ lục thế giới mới trong ngày thi đấu thứ 3

Ngày thi đấu thứ 3 của Olympic 2016 đã chứng kiến 4 kỷ lục thế giới mới được thiết lập, trong đó có tận 3 kỷ lục thuộc về "đường đua xanh".
Olympic Rio: 4 kỷ lục thế giới mới trong ngày thi đấu thứ 3 ảnh 1

VĐV người Mỹ Lilly King giành Huy chương vàng nội dung bơi ếch 100m nữ tại Olympic 2016 Rio de Janeiro. Ảnh: EPA/TTXVN

Ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 58kg nữ, Sukanya Srisurat (Thái Lan) giành HCV, phá kỷ lục Olympic với tổng cử 240kg, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau hai năm bị cấm thi đấu vì dính doping. Trước đây Sukanya bị phát hiện có sử dụng chất methandienone, trong bối cảnh cơn bão doping “thổi vào” hàng loạt lực sĩ trong đội tuyển Thái Lan tại giải vô địch trẻ Thế giới. Trong thời gian bị cấm thi đấu, Sukanya vẫn kiên trì tập luyện và chờ ngày quay trở lại, trong khi đó nhiều đồng nghiệp của cô lại bỏ nghề.

Trong khi đó, tại nội dung 100m bơi ếch nữ, "kình ngư" 19 tuổi người Mỹ Lilly King đã giành Huy chương Vàng (HCV), phá kỷ lục Olympic với thành tích 1:04.93. Bám sát King là đối thủ truyền kiếp của cô - vận động viên Yulia Efimova (Nga) giành Huy chương Bạc với thời gian 1:05.50.

Không ngoa khi nói rằng các "siêu kình ngư" Mỹ đang thống trị "đường đua xanh" Olympic Rio 2016. Khi tại nội dung 100m bơi ngửa nam, một vận động viên người Mỹ khác là Ryan Murphy cũng đã giành HCV và lập kỷ lục Olympic với thành tích 51,97 giây, bỏ khá xa người bám đuổi - vận động viên Trung Quốc Xu Jiayu, giành Huy chương Bạc với thời gian 52,31 giây.

Một nữ vận động viên bơi khác là Katinka Hosszu (người Hungary) cũng đã lập kỷ lục Olympic tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ, với thành tích 2:07.45. Trước đó, ở nội dung 100 mét bơi ngửa diễn ra cùng ngày, Katinka Hosszu xuất sắc giành HCV với thành tích 58,45 giây, hơn người về nhì Kathleen Baker của Mỹ 0,3 giây. Và trong ngày thi đấu thứ hai của Olympic 2016 (8/8) "Quý bà thép" cũng đã giành được HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Như vậy, có thể thấy đây là kỳ Olympic rất thành công với nữ kình ngư 27 tuổi. Tại các kỳ Thế vận hội trước, Katinka Hosszu dù rất nỗ lực nhưng không gặt hái được thành công.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Katinka Hosszu đến khi chọn bạn trai của mình - anh Shane Tusup - làm huấn luyện viên kể từ Olympic London 2012. Họ kết hôn một năm sau đó và sự kết hợp này nhanh chóng mở ra cho "Quý bà thép" những tín hiệu tích cực. Ở giải vô địch bơi lội thế giới năm 2013 tại Barcelona (Tây Ban Nha), Katinka Hosszu liên tiếp giành HCV ở các cự ly 200m và 400m hỗn hợp cá nhân. Hai năm sau, cô tiếp tục bảo vệ danh hiệu vô địch ở Kazan (Nga). Trước khi đến với Olympic Rio, Katinka Hosszu có sự chuẩn bị rất hoàn hảo. Cô thâu tóm 4 HCV ở giải vô địch châu Âu, các cự ly 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân, 400m hỗn hợp cá nhân, 4x200m tiếp sức tự do.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.