HLV Thái Lan giải trình nguyên nhân thành tích thua kém đội tuyển Việt Nam

Ngay khi trở lại Thái Lan, HLV Akira Nishino đã phải giải trình với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về lý do thất bại của đội tuyển tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
HLV Nishino đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự World Cup 2026. Ảnh: FAT

HLV Akira Nishino phải cách ly 14 ngày trước khi trở lại công việc sau khi quay lại từ Nhật Bản nhưng FAT yêu cầu phải họp trực tuyến để giải trình về nguyên nhân thất bại của đội tuyển hồi tháng 6 vừa qua.

FAT đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và CĐV Thái Lan về thành tích kém cỏi của thầy trò HLV Nishino ở bảng G. Thái Lan xếp áp chót bảng G (hạng 4/5 đội) với chỉ 9 điểm, kém đội nhì bảng Việt Nam đến 8 điểm và thua đội nhất bảng UAE 9 điểm.

Đội tuyển Thái Lan không thể hoàn thành mục tiêu toàn thắng 3 trận cuối cùng trên đất UAE để giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á như 4 năm trước.

Trước thành tích bết bát này, Liên đoàn đã thống nhất với HLV Akira Nishino về 5 nguyên nhân khiến “Voi chiến” thất bại nặng nề ở giải đấu vừa qua.

Đầu tiên, đội tuyển Thái Lan gặp vấn đề về dịch bệnh COVID-19 khiến HLV Akira Nishino khó tập trung nhân sự suốt một thời gian dài để chuẩn bị. Trước khi lên đường tới UAE, đội tuyển Thái Lan có 2 cầu thủ nhiễm bệnh và toàn đội không được tập luyện.

Thái Lan phải đưa hơn 40 cầu thủ tới UAE để sàng lọc để chuẩn bị cho 3 trận cuối cùng. Điều đó khiến họ không có điểm rơi phong độ tốt nhất, HLV Akira Nishino mỗi trận phải dùng một đội hình.

Những trụ cột đội tuyển được HLV Nishino kỳ vọng như Chanathip, Bunmathan và Dangda không tới UAE khiến đội tuyển Thái Lan ảnh hưởng sức mạnh. Ngoài ra, đã xuất hiện vấn đề giao tiếp của HLV, phiên dịch và các cầu thủ.

Trợ lý ngôn ngữ không phù hợp đã khiến HLV các cầu thủ không hiểu ý đồ của HLV Nishino muốn truyền tải. Đây là điều khiến nhiều CĐV Thái Lan tiếc nuối và ngay cả Chanathip đã tuyên bố ủng hộ HLV nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia vì lý do này.

Cuối cùng, FAT tỏ ý không hài lòng khi HLV Akira Nishino không trở về Thái Lan để giải trình thất bại ngay sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

Việc ông Nishino ngay lập tức trở về Nhật Bản và nhận rước đuốc Olympic Tokyo trước giờ khai mạc khiến nhiều CĐV Thái Lan chỉ trích.

FAT lập tức phải dùng HLV tạm quyền thay thế ông Nishino trong thời gian này để quan sát các tuyển thủ quốc gia thi đấu ở AFC Champions League. Nhưng HLV Akira Nishino vẫn được sự tôn trọng về tương lai từ FAT khi chắc chắn sẽ giữ ông đến hết hợp đồng cho đến hết tháng 1 năm tới.

HLV Nishino sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á từ ngày 23 đến 31/10. Sau đó, ông thầy người Nhật Bản sẽ cùng đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup vào tháng 12. FAT đã sắp xếp khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho HLV Akira Nishino, cho thấy họ kỳ vọng rất cao ở đấu trường này.

Tương lai của HLV Nishino có thể sẽ được quyết định ngay sau AFF Cup.

Theo Thethaovanhoa.vn
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã khiến CĐV Thái Lan bất ngờ khi vừa phát đi thông điệp kêu gọi chung tay giúp đỡ để khắc phục những sai lầm và lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN