Hi vọng thêm suất dự Olympic

Tin vui đã đến với ĐT bắn súng Việt Nam khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt chuẩn dự Olympic với thành tích 682,4 điểm ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại Giải vô địch châu Á đang diễn ra tại Đôha, Cata. Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm suất dự Olympic khi Hà Minh Thành tham dự nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh vào ngày hôm nay (17/1).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Nội dung 10 m súng trường hơi nam là sở trường của Hoàng Xuân Vinh. Tại nội dung này, anh đã từng giành HCĐ Asiad 16 và HC vàng SEA Games 26. Hoàng Xuân Vinh vượt qua vòng loại giải vô địch châu Á với số điểm 582, đứng vị trí thứ tư sau các VĐV Jin Jong Oh (Hàn Quốc, 587 điểm), Wang Zhiwei (Trung Quốc, 586 điểm) và Matsuda Tomoyuki (Nhật Bản, 584 điểm). Vào chung kết, Xuân Vinh đạt thành tích 100,4 điểm, chỉ đứng sau VĐV giành HCV Jin Jong Oh 102,6 điểm. Như vậy, Hoàng Xuân Vinh giành tổng cộng 682,4 điểm, đứng ở vị trí thứ 4 ở nội dung này.

Liên đoàn bắn súng coi giải vô địch châu Á năm nay là vòng tuyển chọn Olympic 2012. Sẽ có 34 suất tới Olympic Luân Đôn 2012 được trao cho các xạ thủ. Theo điều lệ của giải đấu này, mỗi nội dung sẽ chọn 1 hoặc 2 VĐV đạt chuẩn dự Olympic. Trong khi đó, cả 3 VĐV đứng đầu đều đã chính thức giành vé dự Olympic từ năm 2011, nên suất duy nhất gần như chắc chắn sẽ thuộc về xạ thủ người Việt Nam. Không giành được HCĐ, nhưng Hoàng Xuân Vinh đã trở thành xạ thủ đầu tiên của làng bắn súng Việt Nam giành quyền dự Olympic bằng cách vượt qua vòng loại. Việc giành vé dự Olympic của Xuân Vinh là một bất ngờ bởi trước đó, mọi hy vọng được trao cho xạ thủ Hà Minh Thành.

Tại giải này, nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc giành được 378 điểm sau 40 viên và đứng ở vị trí thứ 18 trong tổng số 52 xạ thủ tranh tài ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ. Như vậy, Ngọc đã không lọt vào danh sách 8 xạ thủ giành quyền vào bắn chung kết, và không đạt tiêu chuẩn xét dự Olympic. Ngôi đầu ở nội dung này thuộc về VĐV người Hàn Quốc – Kim Jang Mi với 385 điểm.

Hôm nay (17/1), đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nam. Việt Nam vẫn có thể hi vọng có thêm 1 suất dự Olympic ở nội dung 25 súng ngắn bắn nhanh của xạ thủ Hà Minh Thành. Ở nội dung này, Hà Minh Thành từng giành HCV, đồng thời phá kỷ lục tại SEA Games 26, với 584 điểm. Trước đó, Thành từng giành HCĐ tại ASIAD Quảng Châu 2010 với 583 điểm.

Ở cúp các tay súng xuất sắc toàn quốc hồi tháng 6/2011, Hà Minh Thành từng đạt thành tích 589 điểm, vượt kỷ lục của Olympic 6 điểm và chỉ kém kỷ lục thế giới 2 điểm. HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung nhận định Hà Minh Thành vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều này đã khiến phong độ của Hà Minh Thành không ổn định như các đàn anh ở đội tuyển. Tuy nhiên, trong thời gian tập huấn trước giải, Hà Minh Thành luôn giữ được phong độ ổn định. Đây là tín hiệu lạc quan để ban huấn luyện tin tưởng vào một kết quả có lợi cho xạ thủ này.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN