Hai tỉ người xem Bolt 'tia chớp', nhưng… không ai ở Mỹ

Ước tính có tới 2 tỉ người trên trái đất đã chứng kiến màn chạy nước rút như gió của VĐV điền kinh Usain Bolt khi anh giành huy chương vàng chung kết 100 mét ngày 5/8. Tuy nhiên, các khán giả tại Mỹ đã không có cơ hội chiêm ngưỡng trực tiếp cú nước rút này do đài NBC từ chối phát sóng trực tiếp khoảnh khắc lịch sử của kỷ lục gia người Jamaica.


Bolt một lần nữa chinh phục tấm HCV Olympic trên đường đua 100m.

NBC là đài truyền hình nắm bản quyền phát sóng Thế vận hội London 2012 tại Mỹ. Và đây không phải lần đầu tiên tại kỳ Thế vận hội này, NBC đưa ra quyết định gây tranh cãi về ngừng phát sóng một sự kiện thi đấu được chờ đợi. Quyết định của họ đã khiến hàng triệu khán giả yêu thể thao tại Mỹ nổi giận. 

 

Tại London, Usain Bolt đã không phụ lòng người hâm mộ anh khi tiếp tục củng cố danh hiệu người chạy nhanh nhất hành tinh, với thành tích 9 giây 63 trên đường chạy 100 mét. 

Kỷ lục Olympic trước đây cũng do chính Bolt xác lập, tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, thành tích 9 giây 69.

Với chiến thắng tại Olympic London 2012, Bolt đã bảo vệ thành công tấm HCV mà anh có được tại Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm và cũng trở thành VĐV điền kinh đầu tiên trên đường đua 100m bảo vệ thành công HCV trong thế kỷ 21. Trước đó, lần gần nhất một VĐV có thể giành được HCV ở đường đua 100m tại hai kỳ Olympic liên tiếp là Carl Lewis vào kỳ Thế vận hội 1984 và 1988.

 

Tuy nhiên, tại Olympic Seoul 1988, Lewis chỉ đạt HCV với thành tích 9 giây 79, sau khi Ben Johnson bị loại do phạm quy.

 

 

T.H

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN