Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vinh danh Phan Thị Hà Thanh

Tối 25/3, cái tên Phan Thị Hà Thanh đã được xướng lên trong Lễ tôn vinh và trao thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012. Đây không chỉ là vinh dự của riêng nữ VĐV thể dục dụng cụ người Hải Phòng này, mà còn là niềm tự hào chung của Thể thao Việt Nam, nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập ngành (27/3/1946 - 27/3/2013).

Hà Thanh (giữa) làm rạng danh Thể thao Việt Nam năm 2012. Ảnh: thethaovietnam.vn


Tiếp nối những thành công năm 2011, Hà Thanh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong năm 2012. Chiến công đầu tiên của cô gái 21 tuổi này là việc đã trở thành VĐV TDDC đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức tham dự Olympic 2012. Đến ngày 13/11, tại giải vô địch TDDC châu Á được tổ chức ở Phúc Kiến (Trung Quốc), Hà Thanh đã mang về tấm HCV châu lục đầu tiên cho TDDC Việt Nam, ở môn nhảy chống. Không lâu sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng ở Cúp thế giới TDDC (diễn ra tại CH Séc) và giải TDDC quốc tế Toyota Cup (tại Nhật Bản), với 2 HCV nữa ở nội dung nhảy chống sở trường.


Đánh giá về Hà Thanh, bà Nguyễn Kim Lan, trưởng bộ môn TDDC, thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao, cho biết: “Hà Thanh đã tạo nên cột mốc mới cho TDDC Việt Nam khi liên tiếp giành những tấm huy chương trên đấu trường quốc tế và đặc biệt là HCV đầu tiên của TDDC Việt Nam tại giải vô địch châu Á. Thành tích trên cho thấy, Hà Thanh đã khẳng định được tên tuổi của mình ở đẳng cấp thế giới”.


Đầu năm 2013, Hà Thanh đã được tiếp nhận vào biên chế của Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Cô cũng được UBND thành phố Hải Phòng tặng 90 m2 đất ở quận Kiến An.

Không nằm ngoài dự đoán, sau những tấm HCV giành được kể trên, Hà Thanh đã lần thứ hai liên tiếp được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm, với lễ tôn vinh cũng vừa được tổ chức vào ngày 22/3.


Theo đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), Hà Thanh bẩm sinh không có những tố chất của một nữ VĐV TDDC điển hình, nhưng bù lại, cô có niềm say mê, khát vọng, cùng với nghị lực phấn đấu phi thường. Đó chính là những yếu tố chính làm nên một “Cô gái vàng” của Thể thao Việt Nam vào thời điểm hiện tại.


Ngay chính Hà Thanh cũng cho biết, đối thủ lớn nhất của cô là bản thân mình. Vậy nên, trong suốt 16 năm theo đuổi môn TDDC, cô luôn nỗ lực tìm cách vượt qua chính mình. Giờ đây, khi đã được tôn vinh gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2012, bên cạnh vinh dự thì Hà Thanh còn xem đó là động lực để cô tiếp tục phấn đấu trên con đường chinh phục Olympic.


Ngay thời điểm này, mục tiêu Hà Thanh là giành HCV ở giải FIG 2013 Challenge Cup C III Doha (Cata), diễn ra từ ngày 27 - 29/3. Đây là giải đấu mà Hà Thanh được Liên đoàn thể dục Cata mời đích danh.


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN