Guardiola: Cạnh tranh giữa Messi và Cristiano làm cho cả hai xuất sắc hơn

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Levante tại Liga, HLV Pep Guardiola của Barcelona nhận định cuộc tranh đua quyêt liệt hiện nay giữa tiền đạo người Argentina Leo Messi và siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tới danh hiệu “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa bóng” làm cho cả hai ngày càng hoàn thiện mình hơn.




Pep Guardiola - Ảnh: Getty


“Họ bổ sung cho nhau và cải thiện các con số về thành tích của mỗi người trong cuộc ganh đua. Họ là hai cầu thủ vượt lên hẳn những cầu thủ khác trên thế giới và chúng ta có may mắn được hưởng thụ tài năng bóng đá của họ”, chiến lược gia của Barca nêu rõ khi nói về cuộc chạy đua giữa hai ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá thế giới hiện nay tới danh hiệu “Pichichi”.

Kéo dài cuộc chạy đua tại Liga một cách lâu nhất có thể

HLV Guardiola khẳng định Barca sẽ nỗ lực kéo dài cuộc chạy đua với Madrid một cách lâu nhất có thể và luôn chỉ nghĩ đến trận đấu sắp tới, có nghĩa là vào lúc này ông chỉ tập trung nghĩ cách đối phó với Levante tại Liga dù vào thứ tư tuần tới Barca sẽ phải đương đầu với Chelsea tại trận bán kết lượt đi tại Champions League.

“Đến giai đoạn này của mùa bóng thì tất cả các trận đấu đều mang tính quyết định. Tôi sẽ cho ra sân đội hình mà tôi tin rằng đó là tốt nhất. Biết rõ trận đấu với Levante là cực kỳ phức tạp, tôi thích kéo dài Liga một cách lâu nhất có thể, ít ra thì cũng đến khi Madrid tới sân Camp Nou (trong trận kinh điển lượt về tại giải quốc gia Tây Ban Nha) ”, HLV xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2010-2011 nhấn mạnh.

“Tôi không thấy có sự khác biệt nào trong các cầu thủ của mình. Rõ ràng chơi với sự cách biệt chỉ là bốn điểm thì tốt hơn so với 10 điểm nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo đỏ-xanh trên sân cỏ thì lúc nào cũng thế. Họ nhận thức rõ mình đang ở chặng cuối của mùa bóng và nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bị loại cả ở Liga và Champions”, Pep Guardiola nói tiếp.

Mỗi đội bóng đều có quyền làm theo ý mình

Khi được hỏi về việc Levante thông báo sẽ cắt cỏ và tưới nước SVĐ trước khi gặp Barca như đội bóng xứ Catalunya mong muốn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định “mỗi đội bóng đều có quyền làm theo ý muốn của mình trên sân nhà” và “Barcelona đã quen với những hoàn cảnh khó khăn khi thi đấu trên sân khách”.

Pep Guardiola vui mừng với sự trở lại thi đấu của Afellay đồng thời cho biết nếu Valdes bị thẻ vàng trong trận gặp Levante thì Pinto sẽ trấn giữ khung thành trong trận gặp Real Madrid. HLV của Barca cũng chúc mừng thủ quân Carles Puyol nhân dịp sinh nhật lần thứ 34 và hy vọng sự nghiệp của cầu thủ này kéo dài hơn mức bình thường.

Đề cập đến tình trạng sức khỏe của Abidal sau ca phẫu thuật gan, nhà cầm quân của Barca nêu rõ: “Vì sự tôn trọng tới gia đình của anh ấy, tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể làm phiền họ. Tốt nhất là chờ các thông báo y tế, nhưng ít ra chúng tôi đã biết là mọi việc đều diễn biến bình thường, không có gì đáng sợ và điều đó làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy yên tâm”.

Box: Khi được hỏi về việc HLV Jose Mourinho có ý định không dự các cuộc họp báo tại Liga từ nay đến hết mùa bóng, chiến lược gia Pep Guardiola khẳng định: "Tôi chỉ biết hoàn thành các nghĩa vụ của mình và tôi không là ai để có thể góp ý về những gì những người khác đang làm”.


Theo thethaovanhoa.vn

Pep trì hoãn gia hạn hợp đồng là vì Pique?
Pep trì hoãn gia hạn hợp đồng là vì Pique?

Nhiều tờ báo lớn của TBN đã đăng tải thông tin, nguyên nhân của sự chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng giữa Pep Guardiola với Barcelona là xuất phát từ việc HLV Barca không muốn Pique có mặt trong đội hình mùa giải tới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN