Giải Cờ vây toàn quốc 2011: TP Hồ Chí Minh và Bến Tre dẫn đầu

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 23/9, Giải vô địch cờ vây toàn quốc năm 2011 đã bế mạc với ưu thế thuộc về hai đoàn Bến Tre và TP Hồ Chí Minh. Kết quả chung cuộc: Đoàn Bến Tre giành 6 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ; đoàn TP Hồ Chí Minh: 5 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ; đoàn Hà Nội: 1 HCV, 1 HCĐ; đoàn Đồng Tháp: 4 HCB, 4 HCĐ... Kỳ thủ Lê Mai Duy của TP Hồ Chí Minh đã giành được danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải do các chuyên gia cờ vây Hàn Quốc bình chọn.

Ở hệ thi đấu vô địch quốc gia, ưu thế thuộc về các vận động viên của đoàn TP Hồ Chí Minh, khi đã giành 3 HCV ở các nội dung: Cá nhân nam - Lê Mai Duy, cá nhân nữ - Nguyễn Thị Tâm Anh và đồng đội nam. Chức vô địch đồng đội nữ thuộc về đoàn Bến Tre.

Ở các nội dung của hệ thi đấu vô địch trẻ, các vận động viên của Bến Tre đã khẳng định sức mạnh của mình khi giành 5 HCV ở các nội dung: Cá nhân nam lứa tuổi 16, cá nhân nữ lứa tuổi 11, đồng đội nam lứa tuổi 16, đồng đội nữ lứa tuổi 16, đồng đội nữ lứa tuổi 11.

Giải vô địch cờ vây toàn quốc năm 2011, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 20 - 23/9, thu hút sự tham gia của 70 vận động viên đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Kiên Giang.


Hải Âu
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN