EURO 2020: Người dân Thụy Sĩ đổ ra đường mừng chiến thắng

Khuya 28/6, người dân Thụy Sĩ đã đổ ra đường trong tâm trạng vui sướng sau khi chứng kiến bất ngờ lớn nhất giải EURO 2020 từ trước tới nay khi Thụy Sĩ thắng Pháp sau loạt đá penalty.

Chú thích ảnh
Trẻ em Thụy Sĩ hòa chung niềm vui chiến thắng với đội tuyển. Ảnh: Tố Uyên/Pv TTXVN tại Geneva

Mặc dù đã quá nửa đêm, nhiều người dân hâm mộ khoác trên mình chiếc áo đấu in cờ Thụy Sĩ hình vuông, màu đỏ với một chữ thập màu trắng ở giữa với trạng thái lâng lâng kéo dài vì khó có thể tin rằng đội tuyển nước nhà chiến thắng đội tuyển được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.  

Tại sân National Arena ở thủ đô Bucarest, Romania, ước tính có khoảng 600 cổ động viên Thụy Sĩ vỡ òa sung sướng. Đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã xóa đi cái dớp 3 lần liên tiếp không vượt qua nổi vòng 1/8. Các cầu thủ Thuỵ Sĩ đã giành chiến thắng xứng đáng sau khi thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Trong lịch sử EURO, chưa bao giờ có đội nào bị dẫn trước 2 bàn đến phút 80 mà gỡ hoà. Điều đó xảy ra trong trận đấu vừa qua. Thuỵ Sĩ kéo được đối thủ vào loạt luân lưu và đánh bại Pháp với tỷ số 5-4.

Như vậy, Thụy Sĩ sẽ gặp Tây Ban Nha ở trong trận Tứ kết ở St.Petersburg vào thứ ngày thứ Sáu tới sau khi loại đương kim vô địch thế giới Pháp ngay vòng 1/8. Mặc dù đội tuyển Pháp vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, song ở bóng đá châu Âu bất ngờ luôn xảy ra và đội được đánh giá "cửa dưới" như Thụy Sĩ đã có một trận đấu đầy kịch tính và làm nên lịch sử trong giải vô địch bóng đá châu Âu.

Tố Uyên (Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ)
EURO 2020: Thụy Sĩ gây bất ngờ khi loại Pháp
EURO 2020: Thụy Sĩ gây bất ngờ khi loại Pháp

Bị dẫn 1-3 cho tới phút thứ 80, nhưng bằng sự quyết tâm và lòng dũng cảm, các cầu thủ Thụy Sĩ đã gỡ hòa trong 90 phút để rồi loại Pháp - đương kim vô địch thế giới khỏi EURO 2020, qua đó viết nên bất ngờ lớn nhất của giải đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN