Emery thấy kém may mắn vì chưa bao giờ thắng Barcelona

HLV của Spartak Moscow, Unai Emery (ảnh) tuyên bố ông đã không may mắn vì trong sự nghiệp cầm quân của mình chưa bao giờ thắng nổi Barcelona trên sân Camp Nou.

Ảnh Internet.


Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua 2-3 trước đội bóng xứ Catalunya diễn ra vào đêm qua tại vòng bảng Champions League, cựu HLV của Valencia và hiện nay đang dẫn dắt đội bóng Spartak bày tỏ”: “Tôi đã không may mắn khi chưa bao giờ thắng Barca. Mỗi lần đến Camp Nou tôi luôn cố gắng làm điều đó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy nó là một chiếc xương cắm trong cổ họng vì có rất nhiều đội bóng khác cũng chưa bao giờ chiến thắng tại đây”.


Theo HLV của đội bóng nước Nga, dù chưa thắng được Barca nhưng rõ ràng đội bóng của ông đã gây cho đội được coi là hay nhất thế giới hiện nay nhiều lúng túng trong suốt trận đấu và điều đó đem lại một niềm tin tươi sáng cho Spartak trong tương lai.


“Chúng tôi đã áp dụng nhiều giải pháp trong cả trận đấu. Chúng tôi đã quyết định phòng thủ chặt ở phần sân của mình. Phần lớn thời gian chúng tôi đã làm tốt công việc đó nhưng 90 phút là quá dài. Chúng tôi muốn tấn công tốt hơn, còn phòng thủ như vậy là được. Mục tiêu của chúng tôi khi đến là giành chiến thắng”, HLV Emery phân tích.


Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Barca hiện nay rất giống Barca dưới thời của Pep Guardiola, HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử của đội bóng áo đỏ-xanh, và hiện tại đội bóng này vẫn nằm trong số hai hoặc ba ứng viên giành chức vô địch Champions League.


“Nói về Messi có nghĩa là nói về sự kỳ diệu của bóng đá. Messi luôn mở đường thắng lợi cho Barca bằng kỹ thuật tuyệt vời của mình hoặc bằng cách thu hút đối phương, tạo điều kiện cho các đồng đội. Để chiến thắng tại Camp Nou, cần phải có một trận đấu hoàn chỉnh. Dẫu sao, đối với Spartak, đây cũng là một bước tiến để tìm ra những con đường mới tới chiến thắng”, chiến lược gia của đội bóng nước Nga nhấn mạnh.


Vilanova: Barca đã tỏ rõ tham vọng và bản lĩnh


Về phần mình, cũng tại cuộc họp báo sau trận thắng 3-2 trước Spartak trên sân nhà, HLV của Barcelona, Tito Vilanova, thừa nhận đội bóng nước Nga là khó chơi khi áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, thậm chí có lúc vươn lên dẫn trước, nhưng chính trong những giờ phút khó khăn đó, “Barca đã tỏ rõ được tham vọng và bản lĩnh của mình”


Khi được hỏi về việc Pique bị chấn thương và có thể vắng mặt trong trận gặp Real Madrid sắp tới tại Liga, người kế nhiệm Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo “Gã khổng lồ xứ Catalunya” cho biết: “ Chúng tôi sẽ sử dụng cầu thủ từ tuyến trẻ như lâu nay vẫn làm”, đồng thời nhắc lại “trong trận gặp Getafe tại Liga, Barcelona đã chơi với 10 “cầu thủ nhà mình” và nếu Jordi Alba không bị ốm thì đó sẽ là một trận đấu với một đội hình toàn những người được đào tạo từ lò Masia”


“Trên lĩnh vực đào tạo, chúng tôi là một tấm gương và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế. Chúng tôi đào tạo tuyến trẻ và dũng cảm sử dụng họ”, Tito Vilanova nhấn mạnh.


HLV của Barcelona khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu để chiến thắng tại tất cả các giải đấu nhưng nhận thức rõ đây là một nhiệm vụ rất khó khăn.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN