ĐT U23 VN chuẩn bị cho SEA Games 26: VFF Cup chỉ là phụ, nhưng...

Tại buổi họp báo giới thiệu VFF Cup sáng qua (12/10), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định không muốn đặt nặng yêu cầu thành tích đối với các cầu thủ U23 VN để tránh những áp lực tâm lý. Trong khi đó, HLV trưởng Falko Goetz lại có suy nghĩ khác.

Một buổi tập của ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Cách đây 3 ngày, sau một buổi tập của U23 VN trên sân phụ Khu liên hợp Thể thao QG Mỹ Đình, HLV trưởng Falko Goetz khi được hỏi về mục tiêu của đội U23 VN tại VFF Cup, ông khẳng định: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng U23 VN cần có chiến thắng để tạo đà tâm lý tốt cho SEA Games, giải đấu mà chúng tôi cần có điểm sau mỗi trận đấu”. Cũng về vấn đề tâm lý, áp lực hay không áp lực với các cầu thủ, nhưng giữa HLV trưởng đội tuyển U23 VN và người đứng đầu VFF đã có cách nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau. Suy cho cùng đây cũng là điều dễ hiểu vì cách nghĩ và nhìn nhận của mỗi người mỗi khác. Hơn nữa, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người Việt Nam với tâm lý thận trọng an toàn trước mỗi giải đấu lớn. Ngược lại, HLV Falko Goetz đến từ một nền bóng đá tiên tiến hàng đầu thế giới (Đức) nên đương nhiên, cách nghĩ, cách làm giữa hai bên có độ vênh nhất định. Dù gì thì ai cũng muốn U23 VN sẽ thi đấu thành công cả ở VFF Cup lẫn SEA Games 26, để đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ.

Theo những thông tin mới nhất, nếu đội U23 VN lần đầu tiên lên ngôi VĐ SEA Games thì các cầu thủ sẽ được nhận nhiều hơn 1 triệu USD tiền thưởng. Bên cạnh lời hứa của bầu Đức của HAGL và Ngân hàng Eximbank, nơi Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định vẫn còn một số nhà tài trợ khác muốn treo thưởng cho đội U23, nhưng ở thời điểm hiện tại VFF chưa muốn công bố để tránh áp lực thành tích đối với các cầu thủ. Ngoài ra, từ chính VFF cũng sẽ có những khoản tiền thưởng tương xứng với thành tích mà đội U23 VN sẽ đạt được tại SEA Games 26 sắp tới. Thậm chí, ngay cả khi không giành HCV ở SEA Games, U23 VN cũng vẫn sẽ nhận được tiền thưởng từ VFF. Tất nhiên thưởng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thành tích đạt được, càng cao sẽ càng được thưởng lớn. Mặc dù vậy, số tiền mà VFF có thể chi cho U23 VN chắc chắn sẽ không thể nhiều hơn con số 500.000 USD từ bầu Đức hay Ngân hàng Eximbank. Bởi theo như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói, VFF không lấy đâu ra nhiều tiền đến thế. Ngày 18/10 tới, lễ bốc thăm chia bảng cho môn bóng đá nam mới chính thức diễn ra. Thế nhưng do sát với ngày thi đấu của VFF Cup nên VFF nhiều khả năng sẽ không cử đại diện nào tham dự. Thay vào đó, thông qua Ủy ban Olympic QG, VFF muốn nhờ ủy quyền cho cán bộ đại sứ quán VN tại Inđônêxia tới lễ bốc thăm. Sau khi có kết quả chia bảng, 11 đội chia vào 2 bảng, đội U23 VN mới chốt lại lịch lên đường sang Inđônêxia tham dự SEA Games 26.

Hàn Đan
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN