Đoàn các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị SEA Games 31 của Quảng Ninh

Ngày 19/3, Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã đưa các đoàn thể thao trong khu vực đi khảo sát, kiểm tra địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội thể thao lần này; trong đó tỉnh Quảng Ninh đăng cai 7/40 môn thi đấu.

Chú thích ảnh
Nhà thi đấu đa năng quy mô 5.000 chỗ và có thể bổ sung 1.600 chỗ đảm bảo cho cổ động viên tham gia cổ vũ. 

7/40 môn thi đấu tại Quảng Ninh của SEA Games 31 gồm: Ba môn thể thao phối hợp (tại Tuần Châu); Bóng đá nữ (tại Sân vận động Cẩm Phả); Bóng chuyền trong nhà (tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ Đại Yên, thành phố Hạ Long); Bóng chuyền; bóng ném bãi biển (tại đảo Tuần Châu); Cờ tướng (tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử) và Cờ vua (tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh).

Sau khi tham quan, khảo sát các điểm tổ chức thi đấu tại Quảng Ninh, đoàn thể thao các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ SEA Games 31 của địa phương.

Ông SamBrano, Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Philippines, Phó Trưởng đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31, Chủ tịch Liên đoàn trượt ván Philippines sau khi khảo sát cơ sở hạ tầng tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ dành cho bộ môn bóng chuyền trong nhà đã rất hài lòng, nhất là khi tỉnh Quảng Ninh có thể bố trí thêm 1.600 chỗ nếu cần thiết. “Tôi thấy quá trình chuẩn bị của Ban Tổ chức rất tốt, chúng tôi vô cùng hài lòng và mong được đến đây để trải nhiệm không khí náo nhiệt của SEA Games 31”.

Ông SamBrano cũng chia sẻ, lúc đầu xem thông tin thì khoảng cách giữa Hà Nội và Quảng Ninh gần 200km, nhưng khi di chuyển nhận thấy đường cao tốc của Việt Nam được làm rất tốt, nên ông và đoàn cảm thấy yên tâm. Theo cảm nhận của ông SamBrano, Nhà thi đấu có điều kiện, cơ sở vật chất ngang tầm thế giới và tin rằng Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung rất hiếu khách, sẽ đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức thi đấu.

Trong niềm vui, phấn khởi khi lần đầu tiên đến với Quảng Ninh, ông Chong Fui Kim, Trưởng bộ phận các Đại hội thể thao và Marketing của Ủy ban Olympic Singapore cho biết: “Suốt 2 năm vừa qua, do tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chuẩn bị, thế nhưng qua các địa điểm thi đấu ở Quảng Ninh thì tôi thấy gần như toàn bộ các điểm đều đã sẵn sàng cho Đại hội lần này. Tôi cảm thấy kính phục người dân Việt Nam và Ban Tổ chức SEA Games Việt Nam vì đã cố gắng quyết tâm tổ chức Đại hội trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Tôi tin là đại hội sẽ diễn ra thành công”.

Chú thích ảnh
Kiểm tra sân vận động Cẩm Phả, Đoàn đánh giá cao chất lượng của sân và công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh.

Tại sân vận động Cẩm Phả, với quy mô 16.000 chỗ sẽ diễn ra bộ môn bóng đá nữ của SEA Games 31, ông Chong Fui Kim xúc động bày tỏ sự ngỡ ngàng vì Quảng Ninh là địa phương cấp tỉnh nhưng lại có được sân vận động quy mô, tầm cỡ quốc tế. Với mặt cỏ và các điều kiện thi đấu được đầu tư, trang bị hiện đại khiến ông tin rằng việc tổ chức môn bóng đá nữ sẽ diễn ra rất tốt. Đại diện Singapore tin các vận động viên của mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Ông Chong Fui Kim cho rằng, với những điều kiện này rất dễ hiểu khi đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup. Đặc biệt các công tác trang trí, khánh tiết, băng rôn tuyên truyền về Đại hội trên khắp các tuyến đường và địa điểm thi đấu đẹp mắt…

Đến thời điểm này số lượng nhà tập luyện phụ cho các vận động viên của các đoàn đã hoàn thành khoảng 80%. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; Phó Ban chỉ đạo địa phương cho biết, sẽ điều chỉnh hệ thống ánh đèn để đáp ứng nhu cầu và lắp bổ sung hệ thống đèn đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội. Dự kiến trong 30 ngày nữa sẽ hoàn thiện các khâu để phục vụ cho thi đấu…

Chú thích ảnh
Phòng kiểm soát an ninh tại nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm được phân công cho Tiểu Ban Y tế và doping của tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể các ngành, cơ sở khám, chữa bệnh. Đặc biệt là các phương án phòng, chống dịch để kiểm soát tốt nhất, đảm bảo công tác an ninh, y tế, kiểm tra doping…

Đối với công tác đưa tin của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, tại mỗi điểm thi đấu, Ban Tổ chức địa phương xây dựng phương án phòng truyền thông. Cùng với đó, tỉnh xây dựng kế hoạch làm việc với các tập đoàn viễn thông trên địa bàn để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ SEA Games 31.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Dự kiến khoảng 3.000 nhà báo, phóng viên tham gia tác nghiệp tại SEA Games 31
Dự kiến khoảng 3.000 nhà báo, phóng viên tham gia tác nghiệp tại SEA Games 31

Trưa 18/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 31 tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN