Điều tra vụ mua 6.900 vé xem Olympic và Paralympic bằng ID giả

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 cho biết đang điều tra vụ 6.900 vé xem các sự kiện thể thao này đã bị mua bằng ID giả mạo trong đợt quay xổ số lần đầu tiên diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

Trong thông báo ngày 30/9, các nhà tổ chức nêu rõ: "Chúng tôi đang tham vấn với cảnh sát về vấn đề trên. Nếu nghi ngờ những trường hợp khác, chúng tôi sẽ xử lý khi cần thiết". 

Chú thích ảnh
Logo Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Tokyo 2020 được treo trước cổng một tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ban tổ chức cho biết khoảng 30.000 ID đã được tạo ra bằng thông tin cá nhân giả mạo, trong đó khoảng 1.200 ID giả đã mua được vé xem các cuộc thi đấu diễn ra từ ngày 24/7 - 9/8/2020 tại Tokyo. Tổng thiệt hại ước tính 180 triệu yen (1,6 triệu USD). Do được mua trái phép, những tấm vé này sẽ bị vô hiệu hóa và các ID giả mua vé không được hoàn tiền.

Vé tham dự sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế nói trên chỉ có hiệu lực khi được mua trên trang web chính thức của Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Những người dân Nhật muốn mua vé trước hết cần phải tạo ID Olympic chính thức với tên và địa chỉ chính xác. Tính đến ngày 27/9, khoảng 7,7 triệu ID đã được lập ra. 

Khoảng 3,2 triệu vé đã được bán trong đợt quay xổ số thứ nhất. Đợt tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 dành cho khoảng 4,16 triệu người bỏ lỡ cơ hội mua vé lần đầu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhật Bản nhập các virus nguy hiểm về nghiên cứu trước thềm Olympic 2020
Nhật Bản nhập các virus nguy hiểm về nghiên cứu trước thềm Olympic 2020

Ngày 27/9, Viện nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản thông báo virus Ebola cùng 4 chủng virus có khả năng gây chết người khác đã được chuyển tới nước này để nghiên cứu phục vụ cho công tác chẩn đoán trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này dự kiến sẽ đón một lượng lớn du khách trong dịp diễn ra Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN