Điều gì đang chờ đợi Pistorius?

Ngày 22/2, Oscar Pistorius đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 85.000 euro. Tuy nhiên, một cuộc marathon pháp lý đang chờ đợi VĐV khuyết tật người Nam Phi, hung thủ đã ra tay sát hại cô bạn gái Reeva Steenkamp ngày 14/2 vừa qua.


Pistorius tạm thời được tại ngoại. Ảnh: ESPN


Vì sao Pistorius được tại ngoại?


Sau 4 phiên điều trần, tòa án Pretoria đã quyết định cho Pistorius được tại ngoại. Đổi lại, “Người không chân” sẽ phải nộp 1 triệu rand (85.000 euro) tiền bảo lãnh, trong đó có 100.000 rand nộp ngay lập tức và số tiền còn lại phải được thanh toán từ nay đến ngày 1/3.


Đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi và đặc biệt bị phản đối bởi gia đình nạn nhân cũng như bởi Hiệp hội bảo vệ phụ nữ Nam Phi. Tuy nhiên, qua các phiên điều trần, thẩm phán Desmond Nair cuối cùng đánh giá rằng Pistorius không phải là một mối nguy hiểm cho xã hội, ngay cả khi VĐV này đã cho thấy những xu hướng bạo lực. Ông Nair cũng không lo ngại khả năng Pistorius “đào tẩu” ra nước ngoài, bởi anh nổi tiếng toàn cầu và không thể sống chui nhủi. Mặc dù vậy, Pistorius vẫn bị cấm rời Nam Phi và phải ra trình diện cảnh sát Pretoria 2 lần/tuần (vào các ngày thứ hai và thứ sáu). Anh cũng không được phép uống rượu.


Thẩm phán Nair cũng lập luận rằng Pistorius không thể có ảnh hưởng tiêu cực tới các nhân chứng, bởi chỉ có anh là người duy nhất ở bên nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng.


Sự kiện pháp lý nào tiếp theo?


Nhưng dù được tại ngoại, Pistorius cũng không thể thoát được tội danh giết người. Thẩm phán Nair tuyên bố sẽ triệu tập Pistorius ra trước tòa vào ngày 4/6, nhưng đó cũng chỉ là phiên dự thẩm. Việc ấn định ngày xét xử chính thức đối với Pistorius vẫn đang được các nhà chức trách Nam Phi xem xét, bởi điều này còn phụ thuộc vào tiến trình điều tra vụ án. Ngay cả khi được ấn định đi chăng nữa, việc xét xử dự kiến cũng sẽ kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, giống như vụ xét xử các đối tượng sát hại nhà lãnh đạo đảng cực hữu Nam Phi, Eugene Terre'Blanche, đã kéo dài gần 2 năm (từ 2010 đến 2012).


Hiện tại, công việc điều tra vụ án Pistorius đang gần như được bắt đầu lại từ đầu. Lý do xuất phát từ việc trưởng nhóm điều tra, Hilton Botha, đã bất ngờ bị thay thế trong ngày 21/2 vừa qua, sau khi giới truyền thông tiết lộ rằng chính viên cảnh sát này cũng đang đối diện với nhiều cáo buộc giết người do dùng súng bắn vào một chiếc taxi trong một vụ truy đuổi tội phạm.


Pistorius sẽ bị kết án chung thân?


Pistorius hiện bị nghi ngờ chủ ý sát hại bạn gái. Tội danh này có thể sẽ phải nhận mức án cao nhất tại Nam Phi: tù chung thân. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các kết quả điều tra, mức án này có thể được giảm nhẹ.


Ngày 22/2, luật sư bào chữa cho Pistorius, Barry Roux, thừa nhận rằng thân chủ của ông có thể sẽ phải đối mặt với tội danh cố ý giết người, bởi vì VĐV này đã bắn 4 phát đạn qua cửa phòng tắm trong lúc không thực sự ở tình thế phòng vệ chính đáng. Tội danh này có thể sẽ bị kết án 15 năm tù.


Tuy nhiên, Pistorius cũng có thể sẽ chỉ phải chịu mức án rất nhẹ, thậm chí là thoát án tù với một khoản tiền nộp phạt, nếu những bằng chứng giảm nhẹ được đưa ra từ cuộc điều tra.


Sự nghiệp của Pistorius sẽ ra sao?


Nổi tiếng với nhiều danh hiệu tại các giải điền kinh dành cho VĐV khuyết tật, Pistorius cũng đã trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên trong lịch sử thi đấu với các đồng nghiệp lành lặn tại Olympic 2012 (nội dung 400m). Trước khi xảy ra vụ việc, Pistorius trung bình ra nước ngoài khoảng 8 tháng/năm. Nhưng cho tới khi cuộc điều tra kết thúc, anh không được phép rời Nam Phi. Như vậy, anh sẽ phải từ bỏ một số giải đấu, đặc biệt là Giải điền kinh vô địch thế giới (dành cho các VĐV bình thường) tại Moscow vào tháng 8/2012. Pistorius không bị cấm chạy ở Nam Phi, nhưng anh sẽ phải xin phép nếu vắng mặt ở Prêtôria các ngày thứ hai và thứ sáu hằng tuần. HLV của Pistorius, Ampie Louw, vừa cho biết rằng VĐV này có thể bắt đầu tập luyện trở lại ngay trong ngày 25/2.



Bảo An (theo AFP)


Oscar Pistorius là kẻ giết người “máu lạnh”
Oscar Pistorius là kẻ giết người “máu lạnh”

Theo Viện công tố Pretoria (Nam Phi), VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đã sát hại bạn gái của mình một cách “máu lạnh”, bằng cách bắn 4 phát đạn vào nạn nhân qua cánh cửa đóng kín của phòng tắm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN