Derby nối tiếp derby

Chủ nhật tuần trước, người hâm mộ đã sốc khi chứng kiến trận derby "điên rồ" của hai đội bóng thành Manchester. Đêm nay là derby Luân Đôn, giữa Chelsea và Arsenal. Ở Serie A là derby Italia, giữa Inter Milan và Juventus.

Nếu giành thắng lợi trước Chelsea, Arsenal sẽ thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ.

Đã có thời, derby Luân Đôn giữa Chelsea và Arsenal là một trong những trận đấu quyết định ngôi vua Premier League, như mùa 2004 - 2005 khi Arsenal là nhà ĐKVĐ, còn Chelsea đổi đời nhờ sự xuất hiện của Roman Abramovich và Jose Mourinho. Đến tận hồi tháng 3/2011, họ vẫn còn bám đuổi M.U trong cuộc đua giành chức VĐ. Nhưng mùa này, mọi thứ đã đổi thay. Derby số 1 nước Anh hiện tại, xét về tiềm lực tài năng, vị thế và ngôi sao, là derby Manchester. Derby Luân Đôn đã rớt xuống vị trí thứ hai và nó chỉ được xem là cuộc chiến cho vị trí trong tốp 4.

Chelsea và Arsenal khởi đầu mùa giải với rất nhiều khó khăn. Chelsea thay tướng và từng bước thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ. Arsenal chứng kiến sự ra đi của hàng loạt ngôi sao trụ cột, trong đó có Samir Nasri và Cesc Fabregas. Với tân HLV trẻ tuổi Villas - Boas, Chelsea đã có những chiến thắng cần thiết trong giai đoạn đầu mùa, nhưng phần lớn thiếu thuyết phục. Arsenal thực sự rơi vào khủng hoảng, mà đỉnh điểm là trận đại bại 2 - 8 ở Old Trafford của M.U. Mãi đến gần đây, với 3 chiến thắng từ 4 trận, Arsenal mới leo nhanh trên BXH, từ vị trí thứ 17 lên thứ 7. Cánh cửa tốp 4 lại mở toang đối với Pháo thủ. Nếu thắng ở sân Stamford Bridge của Chelsea, hiện đứng thứ trên BXH, Arsenal sẽ thu hẹp khoảng cách với đối thủ láng giềng xuống còn 3 điểm mà thôi.

Về cơ bản, Arsenal vẫn chưa tìm lại hình bóng oai hùng thủa nào, tồn tại và hồi sinh nhờ sự tỏa sáng của cá nhân Robin van Persie. Những chiến thắng thời gian qua đều diễn ra trước các đối thủ yếu và trung bình. Khi gặp các đội mạnh, Arsenal lộ rõ các điểm yếu của mình, đặc biệt về chất lượng cầu thủ. Mùa này, Arsenal toàn bại khi gặp các đội bóng. Họ thua thuyết phục trước Liverpool, M.U và gần nhất là Tottenham.

Ở thời điểm tưởng chừng bộ máy đã hoạt động trơn tru, Chelsea lại gặp vấn đề về kỷ luật. Thói quen xấu của Chelsea mùa này là thường xuyên đá "chấp người". Cuối tuần trước, họ đã bất ngờ để thua tân binh QPR trong trận đấu mà 2 cầu thủ của Chelsea là Bosingwa và Drogba bị đuổi khỏi sân. Đến giữa tuần là thủ môn dự bị Turnbull. 8 trận nội địa mùa này, Chelsea bị đuổi đến 5 người. Và bây giờ, người ta quy kết Chelsea là đội đá bẩn nhất Premier League. Đó là điều rất đáng buồn khi mà HLV Villa - Boas đang cố gắng biến Chelsea thành một đội bóng chơi quyến rũ, đẹp mắt.

Cũng vào cuối tuần này, người hâm mộ tại bóng đá châu Âu còn được chứng kiến một trận derby khác, ở tầm quốc gia giữa Inter Milan và Juventus ở vòng 10 Serie A (trận đấu này vẫn được goi là derby Italia). Trong thời điểm hiện tại, hai đội bóng đang ở vị trí hoàn toàn trái ngược nhau. Thành tích bất bại từ đầu mùa giải đang tạm giúp “Lão phu nhân” ngự trị ngôi vị số 1 với 16 điểm, còn Inter thì đang lặn ngụp ở vị trí thứ 16.

Người được chú ý nhiều nhất ở trận đấu này sẽ là huấn luyện viên Claudio Ranieri của Inter. Bởi cách đây hơn 2 năm thì ông đã từng bị Juve sa thải, dù đã giúp đội bóng giành được những thành tích không tồi.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN