David De Gea có thể sẽ ra đi

Từ tài năng trẻ, anh nhanh chóng khẳng định mình ở vai trò cản phá bóng, giữ sạch khung thành và trở thành số 1 được mơ ước của châu Âu. Rời thành Manchester lần này, anh muốn quay trở lại thành Madrid, nhưng lần này là thi đấu cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới Real Madrid và cũng là địch thủ của đội bóng cũ Atletico Madrid.

Không còn nợ gì Manchester United

Nếu ai đó từng buộc tội sự ra đi của thủ thành người Tây Ban Nha là một hành động phản bội, sự vô ơn thì họ sẽ sớm thấy David De Gea không còn nợ gì Quỷ đỏ nước Anh.

David De Gea thực sự xuất sắc trong màu áo MU.


Năm 2011, De Gea đến với sân Old Trafford với giá chuyển nhượng 11,8 triệu bảng Anh khi đang là thủ môn trong đội hình đội tuyển U21 Atletico Madrid vô địch cả giải U21 Europa League và Euro Championship - một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao bậc nhất thế giới. Mức giá này khi đó cũng là một kỷ lục trong chuyển nhượng thủ môn trên đất Anh.

Khởi đầu bao giờ cũng đầy khó khăn. Kể từ ngày đầu tiên đến nước Anh, De Gea bị xem là cậu bé chưa thích hợp với trò chơi của những người đàn ông. Những trận bắt bóng đầu tiên của anh trong sự nghiệp thay thế cho hình ảnh đã quá thành công tại Old Trafford là Edwin van der Sar chưa thật trọn vẹn. Cho đến khi anh giúp đội nhà giữ trắng lưới lần đầu tiên trước hàng công Tottenham Hotspur thì tài năng của anh mới được ca ngợi. Trong trận đấu này, trước vô số pha tấn công dồn dập của đối thủ, De Gea bảo vệ thành công khung thành, giúp đội nhà giành chiến thắng 3 - 0.

Nhưng De Gea không phải là sự lựa chọn duy nhất. Những sai lầm của một thủ thành thiếu kinh nghiệm vẫn thường xuyên xảy ra gần như gạt anh ra khỏi khung thành của MU để nhường chỗ cho một thủ thành khác cũng được chọn để thay thế cho Edwin van der Sar: Anders Lindegaard.

Ngay chính Sir Alex Ferguson cũng phải rất khó khăn để lựa chọn giữa hai thủ môn mà mình có là liên tục thử nghiệm cả hai phương án nắm giữ cầu môn. Phải chờ đến khi De Gea chặn được pha bóng chết của Juan Mata (Chelsea) thì anh mới được trở thành lựa chọn ưu tiên của đội bóng.

Rời Old Trafford, De Gea cũng để lại khoản chi phí không nhỏ. Van Gaal rõ ràng biết cách định giá cầu thủ của mình. Lòng trung thành với bóng đá hiện đại có thể quá ngắn ngủi. Nhưng một cầu thủ Tây Ban Nha ở đỉnh cao sự nghiệp muốn trở về thi đấu cho bóng đá nước nhà cũng không phải là điều cần phán xét, nhất là cho một giải đấu hấp dẫn nhất bóng đá thế giới, một đội bóng giàu thành tích bậc nhất. De Gea từ một chàng thanh niên 20 tuổi đã giành những năm tuổi trẻ của mình để tìm lấy thành công cho MU, đó đã là điều xứng đáng để được tôn trọng.

David De Gea đã nhận được cả hai giải thưởng Cầu thủ của năm do cả CĐV và các cầu thủ bình chọn. Trong đó, danh hiệu do các cầu thủ bình chọn lần thứ 2 liên tiếp thuộc về David de Gea. Nói về tình cảm của các đồng đội của mình, thủ thành người Tây Ban Nha 24 tuổi đã xúc động chia sẻ: “Tôi yêu họ”.

Ai cũng muốn chơi bóng tại Tây Ban Nha

David de Gea hiện đang nhận được sự mời gọi ngọt ngào từ phía gã khổng lồ Real Madrid. Và dù cho MU có mong sự lựa chọn số 1 trong khung thành của họ ở lại đến mức nào, họ cũng khó có cơ hội giữ anh cho riêng mình trước sức ép Tây Ban Nha. Và vấn đề mà Van Gaal phải giải quyết thật sớm là những câu chuyện về nhân sự. MU vẫn đang có cuộc trao đổi với David de Gea với mong muốn một hợp đồng kỷ lục tăng mức lương lên 200.000 bảng/tuần sẽ giúp giữ thủ thành này ở lại.

Tại Tây Ban Nha, Iker Casillas - người đã gắn bó cả sự nghiệp tại Real Madrid sẽ không rời khỏi CLB. Như thế nghĩa là cả 2 thủ thành tài năng sẽ phải chiến đấu thật sự để giữ vị trí trong đội hình chính của đội bóng hoàng gia. Ngay cả khi không nhận được ưu ái như ở MU, một cầu thủ đương độ chín của tài năng cũng vẫn muốn thử thách mình ở giải đấu chất lượng như La Liga.

Ở lại Anh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Louis van Gaal là chuẩn bị cho Quỷ đỏ trong trường hợp không có David de Gea kể từ mùa giải sau. Trong đội hình của họ, hiện sẽ giữ được Falcao và Robin van Persie lại sân Old Trafford, cũng như có thể sẽ có được sự góp mặt của Gareth Bale cũng từ Real Madrid trên hàng công. Van Gaal phải bắt đầu tính đến phương án dự phòng cho mùa giải sau với lựa chọn thứ hai của mình Victor Valdes. Tài năng của Valdes là không thể nghi ngờ. Anh từng giành Champions League 3 mùa cùng Barcelona và là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010 và Vô địch châu Âu 2 năm sau đó. Trận MU hòa Arsenal 1 - 1 mới đây là trận đấu đầu tiên anh được bắt chính sau 14 tháng mặc dù đã nỗ lực nhiều để phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.

Valdes có kinh nghiệm và thi đấu tốt nhưng có thể sẽ tiếp tục là thủ môn thứ hai trong trường hợp Man U tìm được sự thay thế khác cho vị trí số 1 của De Gea như Hugo Lloris (Tottenham), Samir Handanovic (Inter Milan) hay Petr Cech (Chelsea). Cả hai thủ thành này đã được Man U săn đón nhiều năm kể từ thời của HLV Alex Ferguson mà chưa được.

Bình Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN