Đầu tư cho VĐV giành suất dự Olympic 2012: Cần sự quan tâm đúng mức

Hiện đã có 7 suất chính thức dự Olympic 2012 nhưng cơ hội chưa dừng ở đây. Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm 7-8 suất nữa tham dự. Tuy nhiên, nhiều VĐV đã giành vé hoặc đang có cơ hội giành vé lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

Trong buổi lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu 2011 diễn ra ngày 27/3, Tổng thư ký UB Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang thông báo: Việt Nam chính thức có 7 suất dự Olympic 2012, chưa kể đến những VĐV đã đạt chuẩn B và đang đợi vé chính thức. Chỉ còn 4 tháng nữa, sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc, cơ hội để thể thao Việt Nam đạt mục đích vẫn còn. Tuy nhiên, cơ hội giành vé đặc cách như ở các kỳ đại hội trước là rất khó. Trong khi đó, sự quan tâm, đầu tư đối với những VĐV “trọng điểm” hiện nay như Phan Thị Hà Thanh hay Hoàng Quý Phước… lại đang thiếu.

Với tấm HCĐ thế giới, “cô gái vàng của TDDC” Hà Thanh trở thành VĐV giành chiếc vé dự Olympic đầu tiên cho Việt Nam. Tuy nhiên, đã 5 tháng kể từ ngày có tin vui đó, sự đầu tư cho VĐV này chưa có gì thay đổi. Chế độ cho Hà Thanh vẫn chỉ là 150.000 đồng/ngày, chế độ ăn là 200.000 đồng/ngày; ngang bằng với các VĐV ĐTQG khác.

Việc chuyên gia người Trung Quốc Cao Vân Đoạn xin nghỉ vì vợ ốm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tập của Thanh. Suốt thời gian qua, Hà Thanh chủ yếu tập “chay” là chính. Trong môn TDDC, điều tiên quyết giúp 1 VĐV đạt thành tích cao chính là việc nâng cao độ khó bài tập. Sự giúp đỡ của các chuyên gia đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc này. Dù đã được bố trí một HLV của ĐT trẻ Hà Nội sang kèm cặp, nhưng chỉ là để giúp Thanh duy trì bài tập và tránh chấn thương. Và Hà Thanh đành phải đợi đến chuyến tập huấn tại Trung Quốc sắp tới. Dự kiến ngày 6/4, Hà Thanh sẽ lên đường tập huấn tại Trung Quốc trong hai tháng. Sau khi tham dự giải Bỉ vào tháng 6, Hà Thanh và ĐT TDDC sẽ sang Anh sớm 1 tuần để làm quen với điều kiện thi đấu ở Olympic.

Những thông tin trái chiều về chuyến tập huấn tại Florida (Mỹ) của kình ngư Hoàng Quý Phước đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tài năng trẻ này. Những mâu thuẫn giữa HLV của đội tuyển Đặng Anh Tuấn và HLV của Đà Nẵng là Nguyễn Tấn Quảng đã ảnh hưởng đến kết quả tập huấn của Phước. Báo cáo của HLV Đặng Tuấn Anh còn cho rằng Quý Phước mắc “bệnh ngôi sao”, mất kỷ luật trong tập luyện. Trong một phát biểu mới đây, Tổng cục TDTT cho biết, sẽ đưa Quý Phước về nước nếu VĐV này mắc “bệnh sao”. Còn phía Sở VH,TT&DL Đà Nẵng thì muốn rút Quý Phước về, đưa đi tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Chưa bàn đến ai đúng, ai sai, nhưng những kết luận vội vàng vào lúc này có thể làm hỏng một tài năng trẻ.


Được kỳ vọng giành chuẩn A Olympic trên đất Mỹ nhưng thành tích của Hoàng Quý Phước đã chững lại trong vài tháng trở lại đây. Hơn bao giờ hết, tài năng trẻ này đang sa sút tinh thần. Hiện Trưởng bộ môn bơi lội Đinh Việt Hùng đã phải sang Mỹ để giải quyết vụ việc. Vấn đề của những người quản lý thể thao lúc này là phải có trách nhiệm giúp tài năng trẻ tìm hướng đi tốt hơn. Bỏ Quý Phước thì dễ, nhưng uốn nắn, giúp Phước trở nên chuyên nghiệp và chín chắn hơn mới là việc cần làm.

Thanh Lâm
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN