Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter (trái) và cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini tại Hội nghị lần thứ 64 Liên đoàn bóng đá thế giới ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Thông báo cho biết phiên tòa phúc thẩm đặc biệt, dự kiến diễn ra ở thành phố Muttenz, sẽ thụ lý yêu cầu của Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) về việc mở lại các thủ tục tố tụng đối với ông Blatter và ông Platini.
Vụ việc pháp lý kéo dài nêu trên bắt đầu từ năm 2015 khi ông Blatter từ chức Chủ tịch FIFA trong cuộc khủng hoảng liên quan đến tham nhũng. Mọi thứ bắt nguồn từ vụ thanh toán chậm 2 triệu franc Thụy Sĩ, số tiền được FIFA trả cho ông Platini vào năm 2011 cho các dịch vụ tư vấn.
Hai người này được Tòa án Liên bang Thụy Sĩ tuyên bố vô tội hồi tháng 6/2022 trước những cáo buộc như “quản lý không trung thực”, “vi phạm lòng tin” và “làm giả chứng khoán”. Tại thời điểm đó, tòa án kết luận gian lận “không được xác định”. Tuy nhiên, OAG đã kháng cáo phán quyết. Phiên tòa phúc thẩm sẽ tổ chức điều trần trong những ngày tới và đưa ra phán quyết vào ngày 25/3.
Hiện bên bào chữa và bên công tố nhất trí rằng ông Platini đã tư vấn cho ông Blatter trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2002, trong nhiệm kỳ đầu tiên mà ông Blatter giữ cương vị Chủ tịch FIFA. Tới năm 1999, hai người đã ký hợp đồng thỏa thuận mức thù lao hàng năm là 300.000 franc và được “FIFA thanh toán đầy đủ”.
Theo các nguồn tin, hai quan chức hàng đầu của FIFA và UEFA đã đưa ra thỏa thuận miệng và không có nhân chứng về mức lương hàng năm là 1 triệu franc Thụy Sĩ, nhưng tình hình tài chính của Liên đoàn Bóng đá Thế giới không cho phép thanh toán ngay lập tức.
Tới năm 2011, “hơn 8 năm sau khi kết thúc hoạt động cố vấn”, ông Platini đã “đòi nợ 2 triệu franc”, và FIFA đã thanh toán số tiền này. Lúc đó, ông Blatter đang tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA, còn ông Platini đã trở thành người đứng đầu nền bóng đá châu Âu. Tuy vậy, các công tố viên lập luận rằng đây là khoản thanh toán “vô căn cứ”, có được bằng cách “đánh lừa” hệ thống kiểm soát nội bộ của FIFA thông qua những tuyên bố sai sự thật của 2 nhân vật nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới.