CLB Thái Lan chiêu mộ Văn Lâm là ‘đội bóng triệu đô’

CLB Muangthong United có nền tảng tài chính hùng mạnh và sở hữu đội hình có giá trị hàng chục triệu đô la.

Được biết, CLB Muangthong United đã phải bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để có thể giải phóng hợp đồng của thủ thành tuyển Việt Nam Văn Lâm với CLB chủ quản Hải Phòng FC. Nếu so về tiềm lực của tài chính của Muangthong United, số tiền 3 tỷ là quá nhỏ nhoi đối với đội bóng thuộc hàng đại gia của Thái Lan.

Dù mới chỉ góp mặt tại đấu trường cao nhất của Thái Lan Thái-League từ năm 2009 nhưng Muangthong United đã có 3 lần giương cao chiếc Cúp vô địch vào các năm 2010, 2012, 2016.

Chú thích ảnh
CLB Muangthong United chiêu mộ thủ thành Văn Lâm.

Theo trang tin Siam Sport của Thái Lan, có khoảng 19 thương hiệu lớn nhỏ đang tài trợ cho CLB Muangthong United. Đặc biệt phải kể đến 2 thương hiệu có “máu mặt” là Tập đoàn truyền thông lớn hàng đầu Thái Lan Siam Sport và tập đoàn kinh doanh SCG. Đầu năm 2017, Muangthong United đã được SCG đầu tư số tiền khổng lồ rơi vào khoảng 17 triệu USD để bổ sung vào nguồn ngân sách phát triển đội bóng trong vòng 5 năm.

Với nguồn kinh phí dồi dào và cách làm bóng đá chuyên nghiệp, Muangthong United trở thành “nơi ước đến, chốn mong về” của không ít cầu thủ chuyên nghiệp tại Đông Nam Á. CLB này không ít lần thực hiện thành công những thương vụ chuyển nhượng có giá hàng triệu đô. Đầu năm 2018, Muangthong United từng bán thủ thành số 1 của Thái Lan Kawin Thamsatchanan cho CLB Bỉ, OH Leuven với giá 2,6 triệu euro.

Thêm vào đó là phi vụ mua bán“Messi Thái” Chanathip Songkrasin khi đội bóng Nhật Bản Consadole Sapporo phải bỏ ra 2,4 triệu euro để có được chữ ký của tiền đạo Muangthong United. Ngoài ra, đội bóng này còn bỏ túi 2,63 triệu euro khi chuyển nhượng cầu thủ Cleiton Silva sang CLB tại Trung Quốc.

Trong quá khứ, Muangthong từng thực hiện trót lọt nhiều thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng như chiêu mộ cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler, cựu HLV tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 Henrique Calisto hay Datsakorn Thonglao từ HAGL.

Muangthong United từng đánh bại Sanna Khánh Hòa và vô địch Mekong Cup 2018

Ở mùa giải 2018, Muangthong United chỉ cán đích thứ 4 tại Thái League. Thành tích này được xem là một thất bại của CLB này. Sau 34 vòng, CLB này nhận đến 53 bàn thua và con số này nhiều nhất trong top 5 Thái League 2018. Chính vì vậy, BLĐ CLB đã quyết định bổ sung nhiều nhân sự chất lượng trước thềm mùa giải 2019. Tính tới thời điểm hiện tại, ngoài Văn Lâm, Muangthong United đã hoàn tất 3 bản hợp đồng chất lượng.

Chú thích ảnh
Messi Myanmar ra mắt Muangthong United.

Đáng kể nhất là sự trở lại của chân sút Teerasil Dangda. Trước đó, Teerasil Dangda đã sang CLB Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima theo dạng cho mượn. Muangthong còn từng đưa tiền đạo này đến CLB Almeria ở La Liga thi đấu. Ở mùa bóng 2019, Muangthong còn có sự phục vụ của “Messi Myanmar” Aung Thu. Có những thời điểm, Muangthong sở hữu nguyên đội hình đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Có thể nói, có lẽ không CLB nào tại Việt Nam dám bỏ ra hơn 3 tỷ đồng mua lại hợp đồng kèm theo mức lương trên 10.000 USD/ 1 tháng, và đồng thời sẵn sàng chu cấp nhà và xe riêng với thủ thành Đặng Văn Lâm. Nhưng với đội bóng nhà giàu của Thái Lan, tiền không phải là vấn đề lớn và Văn Lâm xứng đáng được đãi ngộ ở mức cao.

Thep Thể thao & Văn hóa
Muangthong United mua lại hợp đồng của Văn Lâm ở Hải Phòng
Muangthong United mua lại hợp đồng của Văn Lâm ở Hải Phòng

Đặng Văn Lâm sẽ trở thành đồng đội của Adisak Kraisorn, Aung Thu, Charyl Chappuis hay Sarach Yooyen, Teerasil Dangda tại CLB Muangthong United ở Thai League từ mùa giải 2019 khi đội bóng này đồng ý trả phí giải phóng hợp đồng của thủ môn đội tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Suzuki Cup 2018 với CLB Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN