Chờ duyên Tây Á

Không riêng ở trận hòa 1-1 với chính Cata tại vòng bảng Asian Cup 2007, ĐTVN luôn thi đấu khá tự tin khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á. Bởi vậy, ngoài lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết, như HLV trưởng Falko Goetz đã tuyên bố, đây chính là cơ sở để chúng ta tin vào một kết quả tích cực ở trận lượt đi vào đêm nay.

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Cata. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Ngoài những dư luận không tốt về việc chân sút Việt Thắng rút lui vào phút chót bởi lý do chấn thương, đội tuyển Việt Nam sang Cata bằng lòng quyết tâm và lòng tin sắt đá. Chuyến bay từ TP.HCM sang Doha được rút ngắn xuống còn 7 tiếng giúp cho các tuyển thủ tránh được cảm giác mỏi mệt, thể lực bị hao mòn. Chẳng thế mà ngay sau khi đặt chân đến đất bạn, lịch sinh hoạt và tập luyện của đội tuyển đã được ông thầy người Đức áp dụng gần giống như ở nhà, đó là tập luyện 2 buổi một ngày. Hiện ĐTVN chỉ có duy nhất một buổi tập chính thức để làm quen với sân thi đấu Al Sadd vào tối qua. Thế nhưng, điều này không quá đáng ngại bởi theo thông tin được các thành viên ĐTVN thông báo về thì mặt sân tập hay sân thi đấu tại Cata là tương đối tốt. Điều kiện ăn ở cũng khá hoàn hảo vì phía bạn bố trí cho thầy trò HLV Goetz ở tại khách sạn 5 sao Sheraton.

Về tình hình lực lượng, sau vụ va chạm với thủ môn Thế Anh ở buổi tập nhẹ đầu tiên sau khi đến Cata, tiền vệ trung tâm Tài Em đã bị dính chấn thương nhưng theo chẩn đoán của các bác sỹ đội tuyển, đây chỉ là một dạng chấn thương phần mềm, nên Tài Em không phải nghỉ thi đấu quá lâu là có thể tập luyện và thi đấu trở lại bình thường. Nếu Tài Em kịp bình phục thì HLV Goetz sẽ có điều kiện sử dụng đội hình mạnh nhất hiện có, mà ông đã cố gắng sắp xếp sau những thử nghiệm trong những buổi tập gần đây. Theo đó, so với đội hình thi đấu ở hai trận đấu gặp ĐT Macao (Trung Quốc) ở vòng loại thứ nhất, lần này, đội hình xuất phát của ĐTVN nhiều khả năng sẽ có một số xáo trộn nhỏ. Văn Biển sẽ đá hậu vệ trái thay Việt Cường bị án treo giò. Chí Công cũng được xếp cặp cùng Long Giang tại trung tâm hàng phòng ngự để tận dụng chiều cao, khả năng chơi đầu của cầu thủ này. Chưa hết, sau khi Tấn Tài bình phục chấn thương và trở lại đội tuyển, tiền vệ thuộc biên chế Khatoco Khánh Hòa được HLV Goetz xếp đá chính nơi hàng tiền vệ với Tài Em, Trọng Hoàng, Đình Đồng ở cánh trái và Văn Quyết ở cánh phải. Công Vinh sẽ là mũi nhọn duy nhất trên hàng tiền đạo do ĐTVN chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang đá 4-5-1 do Cata là đối thủ mạnh nên chúng ta cần ưu tiên cho hàng phòng ngự.

Nếu muốn đi tiếp, ĐTVN cần có kết quả hòa hay ít nhất là một tỷ số thua với cách biệt tối thiểu trên sân Al Sadd để chờ cơ hội bùng nổ ở trận lượt về vào ngày 28/7. Trong khi đó, với đội chủ nhà Cata, mục tiêu không gì khác là chiến thắng, thậm chí họ còn muốn thắng đậm để tạo ra khoảng cách dẫn trước an toàn sau trận lượt đi. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu, HLV Milovan Rajevac đã tập trung tất cả các cầu thủ tốt nhất mà đội tuyển Cata có thể có được ở thời điểm này và tới một nửa trong số đó là các cầu thủ nhập tịch. Chắc chắn, Cata sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để gây sức ép lớn lên khung thành thủ môn Mạnh Dũng và muốn sớm có bàn thắng. Chính vì vậy, hàng phòng ngự của ĐTVN cần duy trì được sự chặt chẽ, tập trung ngay từ những phút đầu tiên.

Lâm Thanh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN