Chờ đợi U23 Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử

U23 Việt Nam đang rất gần với việc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết ở VCK U23 châu Á nếu đánh bại U23 Syria ở lượt trận đấu cuối ở bảng D diễn ra ngày 17/1 trên sân Thường Thục (Trung Quốc).

U23 Việt Nam đang có nhiều tự tin và quyết tâm để đi tiếp. Ảnh: AFC

Cục diện bảng D căng như dây đàn. Hiện U23 Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, U23 Việt Nam đứng thứ 2 có cùng 3 điểm với đội đứng thứ 3 là Australia nhưng xếp trên nhờ chỉ số đối đầu tốt hơn. U23 Syria đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Ở lượt trận cuối này, cả 4 đội bảng D đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Theo điều lệ giải, tiêu chí xét lần lượt sẽ là: điểm số, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng đối đầu và số bàn thắng đối đầu. Theo thực tế thành tích hiện tại ở bảng D, U23 Việt Nam có tới 2 khả năng để giành quyền đi tiếp.

Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Syria, U23 Việt Nam sẽ có được 6 điểm sau 3 lượt trận. Ở cặp đấu còn lại, Hàn Quốc (4 điểm) đối đầu Australia (3 điểm). Như vậy dù kết quả nào xảy ra ở cặp đấu này thì cũng chỉ có 1 đội bóng có từ 6 điểm trở lên. Thậm chí là cả hai đội đều không có được 6 điểm (nếu Hàn Quốc hòa Australia). Như vậy, Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm 2 đội đầu bảng đấu.

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Syria, U23 Hàn Quốc không để thua U23 Australia. U23 Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 điểm sau 3 lượt trận. Nếu U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giành quyền đi tiếp. Còn trong trường hợp U23 Hàn Quốc hòa U23 Australia, Việt Nam và Australia sẽ cùng có được 4 điểm và chia nhau 2 vị trí thứ 2 và 3 của bảng đấu. Trong trường hợp này, thành tích đối đầu sẽ thành tiêu chí tiếp theo để so sánh. U23 Việt Nam sẽ xếp trên U23 Australia nhờ thắng đối thủ này với tỷ số 1 - 0.

Cục diện bảng D đang căng như dây đàn.

Trước khi giải đấu diễn ra, U23 Syria được đánh giá là đối thủ vừa tầm với U23 Việt Nam trong số các đối thủ của U23 Việt Nam trong bảng D. Nhưng qua 2 trận đấu vừa qua, U23 Syria cho thấy họ là đội bóng chất lượng với nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, có lối chơi giàu thể lực.

Ở vòng loại, U23 Syria bất bại sau 3 trận và giành được 5 điểm - một kết quả khá ấn tượng khi trong bảng đấu có những đội bóng rất đáng gờm như Qatar, Ấn Độ và Turkmenistan. U23 Syria giành quyền tham dự vòng chung kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 2 so với 6 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong thời gian qua, bóng đá Syria đang có những bước phát triển mạnh mẽ khi đội tuyển quốc gia của nước này đã lọt đến trận play-off World Cup 2018.

Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, khi đội bóng Tây Á này chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đánh bại U23 Việt Nam nếu muốn cạnh tranh vé vào tứ kết. Cùng với đó, thể hình và lối chơi giàu thể lực của U23 Syria cũng tỏ ra trội hơn hẳn U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, giống như nhiều đội bóng khác thuộc khu vực Trung Đông, các cầu thủ Syria có tính kỷ luật chiến thuật không cao và tâm lý thi đấu không thực sự vững vàng. Họ dễ mất bình tĩnh và nôn nóng nếu kết quả trên sân không được theo ý của họ. Đây chính là điều mà U23 Việt Nam cần phải khai thác, tránh bị cuốn theo lối chơi của đối phương và tìm kiếm bàn thắng sớm để khiến các cầu thủ Syria mất bình tĩnh và nôn nóng.


Trong lịch sử, các đội bóng của Việt Nam thường hay gây bất ngờ trước các đội bóng đến từ Tây Á. Đây cũng là niềm tin để thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục làm nên chuyện.

Trước VCK U23 châu Á 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông muốn làm một điều gì đó, thậm chí là thần kỳ cùng U23 Việt Nam tại giải đấu ở Trung Quốc. Điều đó đã được các học trò của ông thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua. Người hâm mộ tin rằng thầy trò Park Hang Seo sẽ hiện thực giấc mơ lọt vào vòng tứ kết.

Trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Syria sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/11.

Ngay trước thềm lượt đấu quyết định giữa hai đội, U23 Syria bất ngờ bị nghi ngờ đã gian lận tuổi cầu thủ của mình. Nhật báo Sydney Morning Herald (Australia) đã dẫn ra bài tìm hiểu của Fairfax Media nghi ngờ U23 Syria sử dụng một số cầu thủ lớn hơn lứa tuổi U23.


Tìm hiểu của Fairfax Media chỉ ra rằng, một số cầu thủ U23 Syria ra sân đá trận gặp U23 Australia tại giải U23 châu Á bị nghi ngờ gian lận tuổi. Cụ thể, trong hồ sơ của tiền đạo Shadi Al-Hamwi và Mohammad Rafat Muhtadi gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), họ được đăng ký sinh ngày 1/1/1995. Ở trận thua 1-3 trước Australia, Al-Hamwi và Muhtadi đều ra sân. Bên cạnh đó, thành phần U23 Syria có tổng cộng 8 cầu thủ sinh ngày 1/1/1995. Họ cho rằng điều này là rất đáng hoài nghi.


Sự việc trên được thông báo đến AFC. Tuy nhiên, AFC cho biết chỉ có thể xác minh tuổi tác cầu thủ dự giải qua công văn được Liên đoàn bóng đá ở quốc gia đó gửi tới.


Có một chi tiết đáng chú ý là 1/1 thường là ngày đăng ký khai sinh cho nhiều người dân Syria, đặc biệt là những người tới từ vùng hẻo lánh, nơi mà việc thu thập tài liệu không hề dễ dàng.


L.S/Báo Tin tức
Xuân Trường trổ tài ngoại ngữ, HLV Park Hang Seo 'giấu bài'
Xuân Trường trổ tài ngoại ngữ, HLV Park Hang Seo 'giấu bài'

Kết thúc buổi tập chiều 15/1 trên sân Changshu Sports Center, đội tuyển U23 Việt Nam đã được báo chí săn đón ráo riết khi không chỉ có các phóng viên Việt Nam, mà báo chí nước ngoài cũng muốn phỏng vấn thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN