Chặng đua ô tô Công thức 1 tại Việt Nam diễn ra từ 3-5/4

Ban tổ chức cuộc đua ô tô Công thức 1 (F1) ngày 29/8 đã công bố lịch thi đấu mùa giải 2020, với 22 cuộc đua - nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này, trong đó chặng đua tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức và chặng đua tại Hà Lan đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. 

Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 tổ chức chặng đua F1. Toàn bộ chặng đua Việt Nam diễn ra từ 3/4 đến 5/4. Cuộc đua chính diễn ra vào ngày 5/4, trước đó 1 ngày vào 4/4 sẽ diễn ra cuộc đua phân hạng. Trong khi đó, Hà Lan sẽ tổ chức cuộc đua vào ngày 3/5 trên đường đua Zandvoort ven bờ biển của nước này. Đường đua Zandvoort từng tổ chức 30 cuộc đua F1 từ năm 1952 đến năm 85 và hiện sẽ được xây dựng lại. 

Mùa giải F1 2020 sẽ được khởi động như thường lệ với chặng đua ở Australia vào ngày 15/3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 29/11.

Ở cuộc đua chính, các tay đua sẽ chạy 55 vòng, tương ứng quãng đường 306,075 km để tìm ra người thắng cuộc.

Chặng đua tại Việt Nam là chặng thứ ba của mùa giải. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có Singapore cũng đăng cai một chặng F1. Đó là chặng đua F1 ban đêm duy nhất trên thế giới.

Thanh Phương (TTXVN)
Thủ tướng Australia Scott Morrison ấn tượng về đường đua Công thức 1 Hà Nội
Thủ tướng Australia Scott Morrison ấn tượng về đường đua Công thức 1 Hà Nội

Ngày 23/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 24/8/2019, Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm công trường dự án đường đua Công thức 1 Hà Nội, nơi diễn ra chặng đua Công thức 1 Vietnam Grand Prix vào tháng 4/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN