Các trường 'chịu chơi' cho sinh viên nghỉ, tường thuật trực tiếp trận bán kết U23 Việt Nam- U23 Qatar

Chiều 23/1, nhiều trường đại học sẽ tổ chức chương trình tường thuật trực tiếp trận đấu bán kết U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Nhiều trường đại học đã có thông báo chính thức đến sinh viên về chương trình Tường thuật trực tiếp vòng bán kết giải U23 châu Á tại trường để phục vụ cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên toàn trường.

Chương trình tường thuật trực tiếp của trường đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có sự tham gia của những bình luận viên bóng đá nổi tiếng của On Sports - Bóng đá TV.

Tại trường đại học Kinh tế Quốc dân, chương trình được liên kết với On Sports, tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa của trường. Chương trình có sự tham gia của khách mời là những bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Bóng đá TV. Ban tổ chức cho biết, trường đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn ruy băng, dụng cụ cổ vũ và phát lúc vào cửa, khuyến khích sinh viên cổ vũ một cách văn minh, lịch sự, hò hét thoải mái nhưng không nên dùng ngôn ngữ bậy bạ và không làm hư hại tài sản của nhà trường.


Theo đó, hòa chung niềm vui, niềm tự hào dân tộc cũng như cổ vũ cho các chiến binh U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp Qatar, trường đại học Thăng Long cũng tổ chức một buổi tường thuật trực tiếp tại hội trường Tạ Quang Bửu với sức chứa hàng nghìn người. Bên cạnh đó, trận đấu sẽ được trình chiếu trên màn hình LED rộng tới 400 inch.

Buổi tường thuật trực tiếp sẽ được tổ chức tại hội trường Tạ Quang Bửu - hội trường lớn nhất của trường với không gian cực rộng, sức chứa hàng nghìn người.


Nhà trường còn lưu ý sinh viên bằng một loạt quy định. Các sinh viên muốn tham gia vào buổi tường thuật đều phải mang theo thẻ sinh viên. Các cổ động viên không được phép mang theo các đạo cụ cổ vũ như pháo giấy, các chất dễ gây cháy nổ hay đồ vật có khả năng gây thương tích, không ăn mừng quá khích, gây thiệt hại đến tài sản của nhà trường.


Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Bách Khoa có một buổi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam gặp U23 Qatar trong trận bán kết U23 Châu Á 2018, trường đại học Bách Khoa Hà Nội cũng tổ chức bố trí chiếu trận đấu bán kết trên màn ảnh rộng 250 inch phục vụ sinh viên Bách Khoa. 2000 vé được phát miễn phí cho các bạn sinh viên Bách Khoa Hà Nội tại Văn phòng Đoàn thanh niên & Hội sinh viên trường ĐHBKHN trong buổi sáng ngày 23/01, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng cho đến khi hết vé.

2000 vé được phát miễn phí cho các bạn sinh viên Bách Khoa Hà Nội.


Trường Bách Khoa cũng có quy định rõ ràng, đối với những sinh viên được nhận vé phải không có lịch học trùng với thời gian diễn ra trận bán kết. Sinh viên Bách Khoa cổ vũ đội bóng trên tinh thần an toàn, văn minh, lịch sự, không gây gổ, không sử dụng các loại pháo sáng, giữ gìn vệ sinh và bảo quản trang thiết bị cơ sở vật chất của trường. Đặc biệt, chương trình tường thuật còn có những tiết mục giao lưu văn nghệ để cổ vũ trước trận đấu.


Không nằm ngoài ước muốn cổ vũ cho đội nhà, chiều 23/1, tại hội trường lớn trường đại học Y Hà Nội cũng sẽ diễn ra buổi tường thuật trực tiếp trận bán kết U23 Việt Nam gặp Qatar. Khoảng 6000 sinh viên trường đại học Y Hà Nội có thể mời bạn bè, người thân để hòa mình vào không khí sôi nổi cùng cổ vũ cho U23 Việt Nam.


Hàng triệu trái tim đang hướng về đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam mong muốn tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ U23 tiếp tục viết nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà.

Kiều Hà/ Báo Tin tức
Cựu danh thủ đội Thể công Vũ Mạnh Hải nhận định về trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar
Cựu danh thủ đội Thể công Vũ Mạnh Hải nhận định về trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa viết nên một câu chuyện cổ tích tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á với việc giành quyền vào bán kết từ chỗ là một đội bóng không được đánh giá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN