Brazil–Mexico: 'La Seleção' không ghi bàn, không thắng 'El Tri'

Brazil và Mexico đã hòa không tỷ số trong loạt trận thứ 2 ngày 17/6 ở bảng A. Đây lần đầu tiên “La Seleção” không ghi bàn và không thắng “El Tri” tại các vòng chung kết bóng đá thế giới.


Nhờ phản xạ phá bóng tuyệt với của thủ môn Mexico Guillermo Ochoa, lần đầu tiên “người anh cả” trong làng bóng Mỹ Latinh phải chịu chiađiểm với đội đàn em tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận đấu:


- Trước đó, hai đại diện của bóng đá Mỹ Latinh này đã chạm trán 3 lần tại các bữa tiệc túc cầu thế giới, trong đó các “vũ công Samba” đều hạ “đọ ván”: thắng 4-0 trong trận mở màn World Cup 1950, 5-0 năm 1954 và 2-0 năm 1962.


- Mexico chỉ một lần hạ gục "La Seleção" tại Brazil. Đó là chiến thắng trong trận giao hữu ngày 31/10/1968, với tỷ số 2-1.


- Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội sau Cúp liên đoàn các châu lục diễn ra năm ngoái tại Brazil. Trận đấu đó diễn ra chính trên sân Castelão với phần thắng thuộc về nước chủ nhà (2-0).


- Hậu vệ đội trưởng đội tuyển Brazil Thiago Silva bị trọng tài thổi phạm lỗi lần đầu tiên ở phút 79 và có tổng cộng 169 phút không bị thổi phạt.


- Thủ môn Mexico Guillermo Ochoa 6 lần cản bóng thành công, nhiều nhất của một thủ thành tính tới thời điểm này của giải.


- Mexico chỉ sút bóng chính xác 3 lần về phía cầu môn của Brazil. Trong 37 trận gần đây nhất tại World Cup, chỉ có 3 trận “El Tri” có thống kê thấp hơn.


- Cho tới nay "La Seleção" đã chơi 39 trận bất bại tại Brazil. Trận thua trên sân nhà gần đây nhất là trận giao hữu với Paraguay tháng 8/2002 (thua 0-1).


- Trong 26 trận gần đây nhất của Brazil tại World Cup, chỉ có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Gần đây nhất Brazil hòa 0-0 với Bồ Đào Nha cách đây 4 năm, tại Nam Phi.


- Mexico chỉ thắng 1 lần trong 19 lần gặp các đội từng vô địch World Cup (thắng Pháp 2-0 tại Nam Phi năm 2010).


- Mexico chỉ thắng 1 lần trong 12 trận tại World Cup trước các đội bóng Nam Mỹ (thắng Ecuador 2-1 tại World Cup 2002), hòa 3 trận, và thua 8 trận.


- Sau 44 năm, lần đầu tiên đội tuyển Mexico mặc áo đỏ ra sân. Sự thay đổi này gây nhiều tranh cãi vì phần lớn những người hâm mộ không “duyệt” trang phục màu này.


- Tiền đạo Javier Hernández mang biệt danh “Hạt đậu nhỏ” không vượt được qua dớp không ghi được bàn thắng cho đội tuyển kể từ Cúp Liên đoàn các châu lục năm ngoái. Trong trận này tiền đạo đang đầu quân cho Manchester United vào sân ở phút 74. Có lẽ thời gian thi đấu quá ngắn để anh có cơ hội lập công tại trận đấu quan trọng này.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN