Braxin lại “ôm hận” trước người Mỹ

Một ngày sau khi đội chủ nhà đồng thời cũng là đương kim vô địch Đức bất ngờ để thua Nhật Bản, tới lượt một ứng cử viên khác là Braxin cũng đã phải nói lời chia tay với giải vô địch bóng đá nữ thế giới ngay từ vòng tứ kết do để thua ĐT Mỹ sau loạt luân lưu 11m.

Niềm vui của các cầu thủ Mỹ khi vượt qua đối thủ Braxin. Ảnh: AFP/TTXVN

Lý do khiến Mỹ phải gặp Braxin ngay tứ kết là do ở lượt trận cuối vòng bảng, các cô gái Mỹ đã để thua Thụy Điển nên chỉ xếp thứ nhì tại bảng đấu của mình. Cho dù Mỹ từng hạ Braxin ở trận chung kết môn bóng đá nữ ở Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng ba năm sau chiến công đó, hầu hết các trụ cột của họ đều đã luống tuổi. Ngược lại, Braxin, với sự tỏa sáng của ngôi sao Marta, vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng cả 3 trận vòng bảng mà không để lọt lưới bàn nào. Vì thế, chính Braxin mới được coi là ứng cử viên lớn nhất tại giải lần này. Không ít chuyên gia tin rằng các cô gái Braxin có thể nối bước các đồng nghiệp nam để lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Niềm tin đó càng trở nên có cơ sở bởi dù đã sớm bị dẫn trước ngay từ phút thứ hai, song ngôi sao Marta đã giúp Braxin cân bằng tỷ số ở phút 68 từ chấm phạt đền, sau khi bị Buehler của Mỹ cản ngã trong vòng cấm. Buehler cũng đã bị truất quyền thi đấu sau pha bóng này và lợi thế hơn người đã được Braxin tận dụng triệt để, khi Marta giúp Braxin vượt lên dẫn 2 - 1 ở phút thứ 3 của hiệp phụ.

Tuy nhiên, vào thời điểm mà các cầu thủ Braxin cũng như hơn 20 ngàn khán giả trên sân chờ đợi tiếng còi mãn cuộc thì lão tướng Wambach đã bất ngờ đánh đầu san bằng tỷ số 2 - 2 cho Mỹ. Lúc đó, đồng hồ đã chuyển sang phút bù giờ thứ 2 của hiệp phụ thứ 2, buộc trận đấu phải bước vào cuộc đấu súng định mệnh trên chấm 11m. Bàn gỡ nói trên đã khiến các cầu thủ Mỹ hưng phấn hơn để rồi cả 5 cầu thủ của họ đều thực hiện thành công nhiệm vụ của mình, trong khi Daiane bên phía Braxin đã không thể thắng được thủ thành Hope Solo bên phía Mỹ.

Với chiến thắng này cộng với việc Đức và Braxin đều đã bị loại, Mỹ đang tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch lần thứ ba, sau hai lần đăng quang trước đây vào các năm 1991 và 1999.

Trong khi ấy, các cầu thủ nữ Braxin lại một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch thế giới, điều mà các đồng nghiệp nam của họ đã làm được tới 5 lần. Ở giải lần này, ngôi sao Marta, người đã 5 lần liên tiếp được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn tiếp tục thi đấu xuất sắc. Cô đã ghi được 4 bàn thắng để cân bằng kỷ lục của tuyển thủ Đức Birgit Prinz, chân sút xuất sắc nhất mọi thời tại các kỳ World Cup nữ với 14 lần lập công.

Nhưng nói như huấn luyện viên đội tuyển Mỹ thì: “Marta đương nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, những gì cô ấy làm được thật phi thường. Nhưng trong bóng đá thì tính tập thể bao giờ cũng được đề cao hơn cả. Và đó là sự khác biệt giữa Braxin và Mỹ”.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN