Bóng đá nữ phấn chấn chạy đà

Trở về từ Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 28/3, đội tuyển nữ Việt Nam hiện tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đội bắt đầu bước vào giai đoạn rèn kỹ - chiến thuật, trước khi đi tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc.


Lắp ghép đội hình


Có thể cảm nhận được sự phấn chấn của các nữ tuyển thủ trong buổi tập sáng 31/3, ở khu nhà tập futsal. Đội được chia thành 3 nhóm, lần lượt thực hiện các động tác vận động cơ bắp trên các bậc tam cấp và phối hợp nhỏ trên mặt sàn gỗ. Thời tiết Hà Nội đang khá oi bức, nên mồ hôi thấm đẫm lưng áo các nữ tuyển thủ, tuy nhiên, chỗ nào cũng thấy tiếng cười rộn ràng. Thậm chí, HLV Trần Vân Phát và các trợ lý cũng tham gia “đá ma” sôi nổi và cười đùa với các học trò. Không khí buổi tập vì thế trở nên rất dễ chịu.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam tích cực tập luyện cho VCK Asian Cup 2014.


Sự đoàn kết và tâm lý thoải mái của đội có được là do các nữ tuyển thủ đã quá hiểu nhau, khi nòng cốt của đội lần này vẫn là đội hình vừa tham dự SEA Games 27. Toàn đội (25 tuyển thủ) cũng vừa trải qua 2 đợt tập huấn nâng cao thể lực tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Đà Lạt (Lâm Đồng), nên 3 tân binh là Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (TP Hồ Chí Minh) và Khổng Thị Hằng (Than Khoáng sản Việt Nam) cũng đã dần quen với việc “hít thở” bầu không khí ở đội tuyển quốc gia.


Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức sau buổi tập, HLV Trần Vân Phát cho biết, ông rất hài lòng về đợt tích lũy thể lực vừa qua của đội, các cầu thủ đều đang trong trạng thái thể lực tốt sau 2 đợt tập huấn ở trên độ cao, với khí hậu mát mẻ lý tưởng. Tuy nhiên, quãng thời gian nửa tháng vừa qua chưa cho phép ông đánh giá cụ thể về 3 gương mặt mới trong đội. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi các cầu thủ này trong những ngày tập luyện, lắp ghép đội hình sắp tới tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.


Riêng với trường hợp của Chương Thị Kiều (TP Hồ Chí Minh), HLV Trần Vân Phát đánh giá cao khả năng hồi phục của hậu vệ trẻ này. Theo dõi phong độ của Kiều tại lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2014 mới đây, HLV Trần Vân Phát cho rằng gương mặt đầy triển vọng này đã dần lấy lại được hình ảnh của mình và hy vọng Kiều sẽ giúp lối chơi của đội trở nên chắc chắn hơn tại vòng chung kết Asian Cup 2014 (từ ngày 14 - 25/5, tại TP Hồ Chí Minh). Tại SEA Games 27 vừa qua, dù có tên trong danh sách sang Myanmar, nhưng HLV Trần Vân Phát đã không sử dụng Kiều một phút nào, mà xem cô là “của để dành” cho Asian Cup 2014.


Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây đã thông báo sẽ có một gói tài trợ lớn cho bóng đá nữ Việt Nam trong tháng 4 này, nhằm tiếp tục khuyến khích tinh thần của đội trước trận đánh lịch sử tại VCK Asian Cup 2014. Trước đó, VFF đã quyết định tăng chế độ cho các nữ tuyển thủ trong thời gian tập trung đội tuyển thêm 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, cộng với cả chế độ của ngành thể dục thể thao, thì mức lương của mỗi tuyển thủ hiện khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch, sau khi vừa “hạ sơn”, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thời gian để nhả khối lượng vận động và lắp ghép đội hình trong vòng 1 tuần. Tiếp đó, đội sẽ tiến hành đấu tập với các “quân xanh” là U14 nam của CLB Hà Nội và Hà Nội T&T. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 7/4 và 9/4, tại sân tập của Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ban đầu, đội cũng đã lên kế hoạch đá tập với U14 nam Viettel, nhưng dự định này đã bị hủy, vì U14 nam Viettel bận thi đấu nước ngoài.


Cọ xát với đối thủ mạnh


Ngay sau khi kết thúc 2 trận đấu tập tại Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) tập huấn từ ngày 11 - 24/4, rồi tiếp đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc (26/4 - 8/5). Trước những nghi ngại về việc các tuyển thủ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tập luyện tại Trung Quốc vì lý do thời tiết, tương tự như thời gian trước SEA Games 27, HLV Trần Vân Phát cho rằng, thời tiết hiện nay tại Quảng Châu là tương đồng với Hà Nội và kế hoạch chuẩn bị của đội sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất trong đợt tập huấn nước ngoài sắp tới là đội sẽ có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ chất lượng, trong đó có cả đội tuyển nữ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là 2 đội bóng cũng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2014, nhưng nằm khác bảng với Việt Nam.


Kết thúc 1 tháng tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ trở về đóng quân tại TP Hồ Chí Minh cho tới khi VCK Asian Cup khởi tranh. Mặc dù hiện không có nhiều thông tin về các đối thủ, nhưng HLV Trần Vân Phát khẳng định hai kình địch Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar chắc chắn cũng sẽ rất quyết tâm cho mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2015 (tốp 5 Asian Cup 2014). Điều đó buộc các cô gái Việt Nam phải tập trung cao độ trong quá trình chuẩn bị.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN