Bóng đá nữ gấp rút lo suất World Cup

Một kế hoạch chi tiết đã được vạch ra, nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, thầy trò Trần Vân Phát sẽ được ủng hộ tối đa, cả về chuyên môn lẫn tài chính.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) sẽ có nhiều cơ hội cọ xát trong thời gian tới. TXVN


Trong kế hoạch năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa bóng đá nữ vào vị trí trọng tâm. Năm nay, đội tuyển nam quốc gia sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) và đội nam U19 sẽ thử lửa ở vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á (AFC U19 Asian Cup), nhưng đấu trường mà đội tuyển nữ góp mặt vẫn đáng chú ý nhất. Đơn giản bởi nếu thi đấu thành công ở VCK giải vô địch châu Á 2014 (AFC Asian Cup 2014), thầy trò Trần Vân Phát sẽ có cơ hội giành quyền tới VCK World Cup 2015 tại Canada.


Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gọi đây là “cơ hội nghìn năm có một” đối với bóng đá nữ Việt Nam. Rộng hơn, đây cũng là cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Giấc mơ được góp mặt ở sân chơi hội tụ các anh tài thế giới của bóng đá Việt Nam tưởng như rất xa vời, nay đang hiện hữu thật gần.


Chúng ta có “thiên thời”: Đối thủ rất mạnh ở châu lục là CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự Asian Cup 2014, khiến giải đấu này chỉ còn 4 cái tên vượt trội hẳn (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia). Vì vậy, vị trí thứ 5 tại giải (cũng là suất thứ 5 của châu Á tới World Cup) đang mở ra cho Việt Nam, cùng với Thái Lan, Myanmar và Jordan. Hơn thế, kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2014 cũng đã giúp Việt Nam tránh được 2 đối thủ Đông Nam Á tại vòng bảng.

Trao đổi với báo Tin Tức ngày 10/1, Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, HLV Trần Vân Phát và các cộng sự của mình sẽ theo dõi sát giải VĐQG nữ 2014, bởi đây chính là cơ sở để lựa chọn, bổ sung những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển.


Chúng ta có “địa lợi”: VCK Asian Cup 2014 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, các cô gái Việt Nam chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh.


Và chúng ta cũng có “nhân hòa”: Lãnh đạo ngành thể dục thể thao và VFF đang đồng lòng dốc sức, nhằm giúp thầy trò Trần Vân Phát có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.


Trong cuộc họp chuyên môn mới đây, bàn về kế hoạch cho bóng đá nữ Việt Nam năm 2014, lãnh đạo Tổng cục TDTT và VFF đã khẳng định chủ trương ủng hộ tối đa đối với thầy trò Trần Vân Phát, tìm mọi biện pháp để nâng cao thành tích của đội, mà cụ thể là phấn đấu có một vị trí trong tốp 5 tại Asian Cup 2014. Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Ban huấn luyện đội tuyển nữ, từ địa điểm tập huấn, cách thức tập huấn, dinh dưỡng… Nhìn chung, ngành và VFF sẽ làm tất cả những gì có thể, “để không phải ân hận” trước “cơ hội nghìn năm có một” của bóng đá Việt Nam.


Bước đi cụ thể đầu tiên trong kế hoạch này là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2014 sẽ được đẩy lên sớm hơn, nhằm giúp thầy trò Trần Vân Phát có thêm thời gian để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014. Giải sẽ khởi tranh ngay sau Tết Nguyên đán (ngày 18/2) và cũng sẽ kết thúc sớm vào đầu tháng 3, với tất cả các trận đấu được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.


Sau khi giải VĐQG nữ 2014 kết thúc, đội tuyển sẽ được tập trung và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn rèn thể lực ở một số địa điểm quen thuộc: Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đà Lạt (Lâm Đồng) và Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Hà Nội). Tiếp đó, đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn, theo gói 2 tỷ đồng, trong chương trình hỗ trợ có tổng trị giá 6 tỷ đồng, mà Nutifood đã cam kết hồi cuối năm 2013.


Tại Nhật Bản, đội sẽ thi đấu cọt sát khoảng 4 - 6 trận, trước khi trở về TP Hồ Chí Minh để tham dự một giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức vào nửa cuối tháng 4. Cũng nằm trong kế hoạch tăng cường cơ hội thử sức với các đối thủ hàng đầu châu Á, thầy trò Trần Vân Phát dự kiến sẽ tiếp tục đi tập huấn tại Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, cho đến sát thời điểm khởi tranh VCK Asian Cup 2014 (từ ngày 14 - 25/5).


Theo ông Ngô Lê Bằng, VFF đang chờ đợi bản kế hoạch cụ thể của HLV Trần Vân Phát, sau khi HLV người Trung Quốc lĩnh hội các ý kiến đóng góp của lãnh đạo ngành, VFF và các chuyên gia trong phiên họp vừa qua. Từ đó, VFF mới có cơ sở để chuẩn bị mọi mặt về “hậu cần” cho chiến dịch “săn” vé tham dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam.


Thời gian từ nay tới VCK Asian Cup 2014 không còn nhiều đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Các đối thủ trong khu vực cũng đã sớm bắt tay vào chuẩn bị, như Thái Lan hiện đã đi tập huấn tại Nhật Bản, trong khi Myanmar cũng không tiếc tiền đầu tư cho cơ hội hiếm có của bóng đá nữ Đông Nam Á này. Đội tuyển nữ Việt Nam vì thế cũng không thể chậm chân.


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN