Bị cô lập kinh tế, Qatar vẫn 'chịu chơi' chi 200 tỷ đô cho World Cup 2022

Qatar vừa công bố chi tiết kế hoạch sử dụng 200 tỷ USD nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022 mà nước này sẽ đăng cai.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Qatar, mỗi tuần quốc gia này phải chi tới 500 triệu USD cho dự án trên, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và cảng mới.

Một trong những công trình nổi bật đáng chú ý trong kế hoạch là sân vận động Althumama cỡ lớn mới có khả năng chứa 40.000 người xây dựng tại thủ đô Doha – được thiết kế như chiếc mũ đội đầu truyền thống của người Arab. Trong sân vận động sẽ được trang bị ít nhất 8 máy điều hòa làm mát khổng lồ.

Mô hình sân vận động mới của Qatar phục vụ cho World Cup 2022:



Hiện Qatar vẫn đang tiếp tục thực hiện việc xây dựng trong bối cảnh bị 4 quốc gia Arab láng giềng, bao gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập, và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), cắt đứt quan hệ ngoại giao, áp đặt các lệnh trừng phạt và cô lập về kinh tế, do các nước này buộc tội Qatar hậu thuẫn khủng bố - một tuyên bố mà Doha luôn bác bỏ.


Để tiếp tục công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn trong 5 năm tới, Qatar nhập thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường tàu hàng qua Oman.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Qatar đóng cửa Đại sứ quán Chad, trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao
Qatar đóng cửa Đại sứ quán Chad, trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao

Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra thông báo yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán Cộng hòa Chad và cho phép các nhà ngoại giao nước này 72 giờ để rời khỏi Qatar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN