Báo Malaysia tự tin 'những chú hổ' sẽ 'cất tiếng gầm' ở Mỹ Đình

Dù đội tuyển Malaysia đang trong thế bất lợi so với Việt Nam nhưng nhiều tờ báo nước này vẫn tự tin vào khả năng thành công của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trong trận chung kết ở Mỹ Đình tối nay.

Sau trận hòa 2 - 2 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại Bukit Jalil, đội tuyển (ĐT) Malaysia đang gặp bất lợi lớn ở trận lượt về với ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Để lên ngôi vô địch, họ bắt buộc phải giành chiến thắng (hoặc hòa với tỷ số từ 3 - 3 trở lên).

Chú thích ảnh
85% CĐV Malaysia tin vào chiến thắng của đội nhà.

Tuy nhiên, trước trận đấu này, nhiều tờ báo Malaysia vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng thành công của đội nhà. Tờ New Straits Times có bài viết: “Bước lên chiến đấu hay chấp nhận thất bại”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh rằng ĐT Malaysia đang ở trong thế chân tường và chẳng còn gì để mất. Tờ báo này cũng dẫn lời tiền vệ Akram Mahinan: “Chúng tôi cần phải thể hiện tinh thần chiến đấu thật mạnh mẽ ở trận lượt về. Chỉ cần mất tập trung, chúng tôi sẽ phải đón nhận thất bại. Vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa và chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Chỉ có như vậy, ĐT Malaysia mới hy vọng giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam”.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Dollah Salleh cũng phát biểu trên tờ New Straits Times: “Tôi tin vào tài năng của HLV Tan Cheng Hoe. Ông ấy có thể tạo nên điều bất ngờ ngay tại Hà Nội. Tôi cho rằng ĐT Việt Nam rất sợ những tiền đạo có tốc độ của ĐT Malaysia”.

Tờ Berita Harian tin rằng “Những chú hổ” sẽ cất tiếng gầm ở Hà Nội. Ngoài ra, tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng toàn đội Malaysia đã có buổi tập ở sân Mỹ Đình và họ không chịu áp lực nào khi phải làm khách ở Việt Nam. Ngoài ra, tờ báo này cũng có bài viết: “Hãy làm tất cả vì điều ngọt ngào ở trận chiến cuối cùng”.

Theo khảo sát của tờ Berita Harian, 85% CĐV Malaysia tin rằng đội nhà có thể làm nên điều thần kỳ ở sân Mỹ Đình như ở AFF Cup 2014. Trong đó, một CĐV có tên Rahman Manan cho rằng ĐT Malaysia cần cải thiện khâu phòng ngự, tránh những sai lầm như trận lượt đi.

Tờ The Star dẫn lời Thủ tướng Malaysia, Mahathir bin Mohamad gửi tới toàn đội: “Hãy mang cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018 về nhà”. Ngoài ra, tờ báo này khẳng định nếu có được bàn thắng sớm, ĐT Malaysia sẽ chiếm được lợi thế.

Tờ Malay Mail nhắc lại chiến tích từng hạ gục đội tuyển Việt Nam 4 - 2 ở sân Mỹ Đình để động viên toàn đội trước trận chiến quyết định.

Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối nay ở sân Mỹ Đình.

Theo Dân trí
AFF Cup 2018: Chung kết Việt Nam-Malaysia khiến truyền hình Hàn Quốc 'sôi sục'
AFF Cup 2018: Chung kết Việt Nam-Malaysia khiến truyền hình Hàn Quốc 'sôi sục'

Trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018 giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra ngày 11/12 vừa qua đã đạt được số đánh giá (rating) kỷ lục trên các đài truyền hình Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN