Armstrong thú nhận dùng doping

Theo thông tin của tờ USA Today, Lance Armstrong đã thú tội sử dụng doping trong một cuộc phỏng vấn với nữ ngôi sao dẫn chương trình Oprah Winfrey. Cuộc trò chuyện này sẽ được phát sóng vào ngày 17/1 tại Mỹ.


Armstrong đã lừa dối tất cả. Ảnh: eurosport


Sau nhiều năm che giấu sự thật, chiếc mặt nạ cuối cùng đã được kéo xuống. Trang điện tử của USA Today cho biết, trong buổi ghi hình cho chương trình truyền hình của Oprah Winfrey tại nhà riêng của Armstrong ngày 14/1, anh đã lần đầu tiên thừa nhận dùng chất kích thích. Tất nhiên, nội dung của lời tự thú này hiện vẫn nằm trong vòng bí mật.


Ngay sau buổi ghi hình, Oprah Winfrey đã giải thích trên trang Twitter cá nhân rằng cuộc gặp giữa bà với Armstrong đã diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng rưỡi, rằng bà đã đối diện với một Armstrong “sẵn sàng” đối thoại, nhưng bà không nói thêm chi tiết.


Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Armstrong, 41 tuổi, kể từ khi Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) tuyên án phạt nặng đối với cuarơ người Mỹ này hồi tháng 10 vừa qua.


Tay đua người bang Texas đã bị tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France (từ 1999 đến 2005) và bị cấm thi đấu suốt đời, sau khi Ủy ban chống doping Mỹ (Usada) công bố một hồ sơ tố cáo Armstrong đã thực hiện một “chương trình doping tinh vi chưa từng thấy trong lịch sử thể thao” trong thời gian khoác áo đội US Postal. Kể từ khi những án phạt trên được đưa ra, Armstrong đã mất phần lớn các nhà tài trợ và cũng bị cắt đứt quan hệ với Livestrong – Quỹ chống ung thư mà anh đã sáng lập năm 1997, sau khi chính anh đã chiến thắng căn bệnh này để trở lại thi đấu.


Lúc này, những lời thú tội của “ông vua” tại đường đua Tour de France có thể sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về pháp lý đối với anh. Theo một số luật sư, ngoài những khoản tiền thưởng mà anh có thể phải hoàn trả, Armstrong còn đứng trước những vụ kiện tụng có thể khiến anh phải vào tù.


“Điều tồi tệ nhất có thể đến với anh ấy là việc anh ấy thừa nhận phản bội lời thề của chính mình”, giáo sư luật Michael McCann giải thích. Cựu VĐV điền kinh Marion Jones cũng từng thú tội sử dụng doping trước Oprah Winfrey năm 2008 và cô đã phải ngồi tù 6 tháng vì đã nói dối các nhà điều tra.


Và nếu như lời tự thú của Armstrong đi xa hơn, anh có thể phải nhận trát của tòa vì những động cơ khác. Quỹ Livestrong đã thu hơn 500 triệu USD kể từ năm 1997, nhưng sau những tiết lộ hồi tháng 10 vừa qua, Armstrong đã rời bộ máy điều hành của tổ chức này vào giữa tháng 11. Vài giờ trước cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, nhà vua bị phế truất của làng đua xe đạp thế giới đã lên tiếng xin lỗi các thành viên của Livestrong.


“Lance đã đến trụ sở của Livestrong hôm nay (thứ Hai) để gặp gỡ riêng với các thành viên của quỹ và anh ấy đã xin lỗi một cách chân thành về những thời điểm nặng nề mà quỹ phải trải qua vì anh ấy”, Rae Bazzarre, một người phát ngôn của Livestrong cho biết. Bà Bazzarre còn nói thêm rằng, Armstrong đã động viên các thành viên của Livestrong “tiếp tục công việc tuyệt vời của họ để cùng với các bệnh nhân chống lại ung thư”.


Rất đông các phóng viên đã có mặt tại Austin sáng thứ Hai, họ đứng kín các vỉa hè trước ngôi nhà được vây tường đá cao vút của Armstrong.


“Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, người ta cần phải nói: Vậy là quá đủ”, Armstrong từng khẳng định để giải thích cho việc anh từ chối biện minh trước những cáo buộc. Nhưng theo USA Today, anh giờ đã thay đổi quan điểm.


Tất cả đều đang nín thở chờ The Oprah Winfrey Show vào ngày 17/1.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN