Argentina thất bại, Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất

Ngay sau khi đội tuyển Đức lên ngôi vô địch tại World Cup 2014, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố các giải thưởng tập thể và cá nhân của ngày hội bóng đóng lớn nhất hành tinh tại Brazil.

* Cầu thủ Xuất sắc nhất:

1. Lionel Messi (Argentina)
2. Thomas Mueller (Đức)
3. Arjen Robben (Hà Lan)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Joseph Blatter (phải) chúc mừng thủ quân đội tuyển Argentina Lionel Messi với danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014. Ảnh: AFP-TTXVN


* Vua Phá lưới:

1. James Rodriguez (Colombia - 6 bàn)
2. Thomas Mueller (Đức - 5 bàn)
3. Neymar (Brazil - 4 bàn)

* Thủ môn xuất sắc nhất:

Manuel Neuer (Đức)

* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất:

Paul Pogba (Pháp)

* Đội tuyển Fair Play nhất:

Colombia


Trận đấu vòng 1/16 World Cup 2014 giữa đội tuyển Urugoay (áo xanh) và đội tuyển Colombia (áo vàng). Kết thúc trận đấu, Colombia giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ảnh TTXVN.


Lễ bế mạc diễn ra đậm màu sắc Samba


Trước khi diễn ra trận chung kết giữa Đức và Argentina, Lễ bế mạc World Cup 2014 đã diễn ra trong khoảng 20 phút một cách giản dị nhưng ấm cúng và mang đậm màu sắc Samba. Việc đội chủ nhà Brazil thi đấu không thành công tại giải năm nay không khiến lễ bế mạc kém vui. Một không khí lễ hội thật sự đã diễn ra trên sân vận động Maracana huyền thoại ở Rio de Janeiro.

Ca sĩ người Colombia Shakira (giữa) biểu diễn trong Lễ bế mạc ngày 13/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Đúng 12 giờ 20 phút theo giờ địa phương (0 giờ 20 phút ngày 14/7 theo giờ Việt Nam), Lễ bế mạc World Cup 2014 bắt đầu với màn khiêu vũ tưng bừng và đầy màu sắc của gần 1.000 vũ công Samba. Điểm nhấn của Lễ bế mạc chính là màn trình diễn của ca sĩ ngôi sao Shakira với ca khúc La la la (Brazil 2014). Ban tổ chức cũng đã huy động một lực lượng an ninh khổng lồ với 26.000 nhân viên để đảm bảo an toàn cho lễ bế mạc.

Ngoài thất bại ngỡ ngàng của "Các vũ công Samba", có thể nói World Cup 2014 là một kỳ World Cup thành công, nơi chiến thuật thi đấu được tôn vinh. Xin cảm ơn nước chủ nhà Brazil và hẹn gặp lại World Cup 2018 ở Nga.


Thanh Tuấn



Đức trở thành Nhà vua mới của bóng đá thế giới
Đức trở thành Nhà vua mới của bóng đá thế giới

Đêm 13/7 huyền diệu trên sân vận động Maracana huyền thoại ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Đội tuyển Đức đã trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới sau khi hạ Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN